Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đúng 19h ngày 22.5, kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, theo thông tin từ Uỷ ban bầu cử TP.HCM, tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn thành phố đạt 99,36%. Trong đó huyện có tỷ lệ đi bầu đạt kết quả cao nhất là Củ Chi (99,97%), thấp nhất là huyện Thủ Đức (98,06%).
Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử thành phố, trên địa bàn có hơn 5 triệu cử tri, nhiều người phải đi làm ăn nhưng bà con vẫn cố gắng đi bầu cử. Do đó, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần như 100%.
Về công tác kiểm phiếu, bà Tâm cho hay, Uỷ ban bầu cử thành phố đã quán triệt tinh thần kiểm phiếu tuyệt đối trung thực. Tại các các điểm bầu cử sẽ có tổ kiểm phiếu, có người đọc phiếu, người ghi phiếu và người giám sát.
Theo bà Tâm đánh giá, bước đầu công tác bầu cử đã diễn ra dân chủ và công bằng.
Về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian bầu cử, bà Tâm khẳng định đảm bảo tuyệt đối, không có điểm bầu cử nào để xảy ra mất an ninh trật tự. Toàn thành phố có 67 phường, xã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.
Cũng theo bà Tâm, qua kiểm tra đánh giá sơ bộ, những điểm bầu cử trên địa bàn tập trung sớm, nhiều điểm khai mạc xong nhưng chưa đến giờ bỏ phiếu cử tri phải đứng đợi. Nhiều điểm cử tri xếp hàng dài nhưng vẫn trật tự và tôn trọng lẫn nhau, công tác cập nhật số liệu về mặt kỹ thuật và cả về con người diễn ra suôn sẻ. Có vài điểm bầu cử máy có trục trặc nhẹ nhưng có kỹ thuật viên xử lý ngay.
Tỷ lệ đi bầu cử ở 24 quận huyện trên địa bàn TP.HCM tính đến 19h ngày 22.5.
“Trên địa bàn thành phố có hai cử tri 116 vẫn tham gia bầu cử là cụ Trần Đắc Nhơn ở quận Bình Thạnh và cụ Vũ Thị Đôn ở quận Tân Bình” - bà Tâm cho biết thêm.