TP.HCM: Không đeo khẩu trang, 2 thanh niên bị phạt 200.000 đồng

Chí Tâm - Công Quý Thứ hai, ngày 30/03/2020 11:55 AM (GMT+7)
Trưa 30/3, UBND phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa tiến hành xử phạt hành chính với anh T.V.M. (SN 1988, ngụ tỉnh Tiền Giang) và anh N.T.L. (SN 1990, ngụ tỉnh Bạc Liêu) không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định mức phạt là 200.000 đồng.
Bình luận 0

Theo đó, sáng cùng ngày, tổ công tác gồm cán bộ, công an phường, nhân viên y tế... phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM đã tổ chức tuần tra, làm nhiệm vụ về việc tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, các điểm kinh doanh tạm dừng hoạt động... để cùng TP và cả nước chung tay chống dịch Covid-19.

Đến 9h cùng ngày, tổ công tác đi tới khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức thì phát hiện anh M. và anh L. không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định. Tổ công tác đã nhắc nhở và lập biên bản xử phạt mỗi trường hợp 200.000 đồng. Cả 2 thanh niên này đồng ý và chấp nhận mức phạt.

img

Không đeo khẩu trang ở chợ đầu mối Thủ Đức, 2 thanh niên bị phạt 200 ngàn đồng.

Lãnh đạo UBND phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, cán bộ phường chia làm nhiều tổ công tác có nhiệm vụ tuần tra ngoài đường, nhắc nhở tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, tạm thời ngưng hoạt động kinh doanh... để cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Đến thời điểm này, hầu hết người dân trên địa bàn đã thực hiện nghiêm sau tuyên truyền, vận động từ địa phương.

Trước đó, ngày 26/3, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến giữa Thành uỷ với UBND quận, huyện, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh 2 giải pháp căn cơ để ngăn ngừa dịch Covid-19 là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tụ tập đông người.

Ngày 27/3, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo đến lãnh đạo các sở ngành và chủ tịch UBND quận, huyện về việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, tập trung xử lý các hành vi tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, các hành vi găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường, các hành vi vi phạm về cách ly y tế, biện pháp phòng chống dịch...

Đáng lưu ý, việc không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 300.000 đồng (theo điểm A, khoản 1, điều 11 nghị định số 176/2013).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem