TP.HCM là đô thị hạt nhân của vùng liên kết

Hồ Văn Thứ ba, ngày 25/07/2017 17:07 PM (GMT+7)
Chiều 25.7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội nghị “điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050”.
Bình luận 0

img

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị (Hồ Văn)

Phát biểu khai mạc, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, hội nghị hôm nay để 8 tỉnh (trong quy hoạch vùng) thảo luận cùng các bộ, ngành trung ương để tìm các giải pháp đưa vùng TP.HCM phát triển tương xứng tiềm năng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng của đất nước nói chung. Đồng thời có những điều chỉnh để khai thác hết tiềm năng lợi thế, kết nối hạ tầng, phân công hợp tác giữa các địa phương trong vùng.

img

Quang cảnh Hội nghị xây dựng Vùng TP.HCM (Hồ Văn)

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, tại TP.HCM cũng có Hội đồng vùng do TP.HCM làm chủ tịch và theo cơ chế luân phiên. “Việc thành lập vùng, điều quan trọng là cơ chế vận hành, phối hợp. Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải mang tính tổng thể vùng, nếu không sẽ hạn chế xung lực phát triển trong yêu cầu phối hợp vùng. Các địa phương hiện nay là tiểu vùng mang tính chất hành chính - kinh tế vùng thì đòi hỏi phối hợp tạo nên hiệu lực phát triển hiệu quả”, ông Phong nói.

img

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu và kiến nghị tại Hội nghị (Hồ Văn)

Cũng theo ông Phong, các bộ, ngành trung ương cần hỗ trợ hành lang pháp lý thực hiện quy hoạch và vận hành vùng, bởi quy hoạch mà không có cơ chế hành lang pháp lý thì rất khó.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng kiến nghị, hiện nay theo kế hoạch sử dụng đất của thành phố còn 3.000ha đất lúa nước, đề nghị điều chỉnh sang các địa phương có lợi thế trồng lúa hơn. Để thành phố làm thì không hiệu quả, vì TP.HCM phù hợp hơn với việc xây dựng trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Theo Viện Quy hoạch miền Nam (Bộ Xây dựng), Vùng TP.HCM là vùng đô thị có vai trò vị thế chiến lược quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương; là vùng đô thị lớn, động lực phát triển kinh tế hàng đầu của quốc gia. Vùng TP.HCM phát triển theo mô hình “Tập trung, đa cực, thích ứng”. Vùng trung tâm và các cực tăng trưởng được kết nối với nhau nhờ hệ thống giao thông công cộng và các trục hành lang tăng trưởng xuyên tâm, hướng tâm và các trục vành đai liên kết vùng.

img

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Hồ Văn)

Trước đó, Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam đã trình bày đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Vùng TP.HCM sẽ phân thành bốn vùng là:

Vùng Trung tâm: Bao gồm trung tâm TP.HCM, huyện Đức Hòa, Cần Giuộc (Long An); Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến  Cát, Tân Uyên (tỉnh Bình Dương); TP Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành và một phần huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai). Trong đó TP.HCM là đô thị hạt nhân trung tâm vùng. TP Bình Dương là động lực phát triển phía Bắc, TP Biên Hòa - Long Thành - Nhơn Trạch là động lực phát triển phía Đông của vùng.

Chiến lược phát triển vùng trung tâm bao gồm: phát triển không gian đô thị theo hướng mô hình nén - thích ứng, hiện đại, bền vững; phát triển trung tâm tri thức, sáng tạo; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch có hàm lượng giá trị gia tăng cao…

Vùng phát triển phía Đông: Bao gồm đô thị Long Khánh và các huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, một phần huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) và toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó TP Vũng Tàu là trung tâm cực phát triển trọng điểm phía Tây Nam của vùng. TP Long Khánh là trung tâm cực phát triển trọng điểm phía Đông của vùng.

Chiến lược phát triển bao gồm: phát triển đô thị Phú Mỹ và Cái Mép -Thị Vải vùng công nghiệp chuyên sâu, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp đa ngành, công nghiệp khai thác dầu khí, công nghiệp cảng; phát triển dịch vụ logistics tầm quốc tế gắn với hành lang xuyên Á và đầu mối cảng biển trung chuyển quốc tế Cái Mép, Sao Mai - Bến Đình, sân bay quốc tế Long Thành…

Vùng phát triển phía Bắc: Bao gồm các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) và toàn bộ tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong đó đô thị Chơn Thành là trung tâm cực phát triển trọng điểm phía Bắc của vùng. Trảng Bàng - Gò Dầu (Tây Ninh) là trung tâm cực phát triển trọng điểm phía Tây Bắc của vùng.

Chiến lược phát triển bao gồm: phát triển các khu công nghiệp đa ngành gắn với đô thị, các khu phi thuế quan của khu kinh tế cửa khẩu…

Vùng phát triển phía Tây Nam: Gồm tỉnh Long An (trừ huyện Đức Hòa và Cần Giuộc) và toàn tỉnh Tiền Giang. Trong đó TP Mỹ Tho, TP Tân An là đô thị trung tâm của vùng Tây Nam. 

Chiến lược phát triển bao gồm: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chuyên canh (trồng lúa, cây ăn quả), đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; phát triển du lịch sinh thái, cảnh quan sông nước, vườn cây ăn trái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem