TP.HCM: Thêm nhiều bãi đỗ xe ngoài bến để tránh ùn tắc dịp Tết

Hữu Ký Thứ hai, ngày 05/02/2018 17:06 PM (GMT+7)
Các cơ quan chức năng TP.HCM đã bố trí một số bãi xe chờ bên ngoài các bến xe để tránh ùn ứ khách trong bến và tắc nghẽn giao thông quanh các bến xe.  
Bình luận 0

Sở GTVT TP.HCM cho biết đã phối hợp các cơ quan chức năng bố trí các bãi xe chờ tài trên một số tuyến đường, khu vực quanh các bến xe để phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Cụ thể, tại khu vực quanh bến xe Miền Đông, các cơ quan chức năng bố trí bãi xe chờ tài trên đường Kha Vạng Cân (đoạn từ ga Bình Triệu đến giao lộ Kha Vạng Cân - Phạm Văn Đồng). Còn khu vực bến xe Miền Tây, bãi chờ xe được bố trí trên đường số 34 (đoạn từ đường số 7 đến đường số 17A). Tại các vị trí này, phương tiện của các hãng vận tải được phép dừng đỗ để chờ đến lượt vận chuyển hành khách.

img

Xe khách đỗ dày đặc trong bến xe Miền Đông.

Theo Sở GTVT TP.HCM, lượng xe phục vụ Tết tại thành phố hiện nay rất nhiều. Trong đó, xe khách kinh doanh vận tải theo tuyến cố định khoảng 1.980 xe với khoảng 72.000 chỗ; xe khách kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng khoảng 49.807 xe. Bên cạnh đó lượng xe khách kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định thuộc các tỉnh, thành phố khác tham gia vận tải hành khách đến TP.HCM khoảng 3.700 xe, tương đương 135.000 chỗ.

Tại bến xe Miền Đông, trong 10 ngày trước Tết từ 6.2 - 15.2.2018 (21 - 30 tháng Chạp), dự kiến có hơn 15.000 lượt xe ra vào vận chuyển khách, tương đương 542.810 chỗ. Tại bến xe Miền Tây, ước chừng có hơn 16.000 lượt xe, tương ứng 522.000 chỗ. 

Ngoài ra trong dịp Tết Nguyên đán này sẽ có 80 xe buýt tăng cường cho các bến xe Miền Đông và Miền Tây. Thành phố còn dự trữ khoảng 120 xe buýt khác để ứng phó khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem