Quảng Nam: Dân quân tử vong sau khi cứu dân vùng lũ

Trần Hậu - Trương Hồng Thứ ba, ngày 11/12/2018 16:47 PM (GMT+7)
Chiều 11.12, UBND xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) xác nhận với phóng viên Dân Việt, một dân quân tự vệ ở địa phương vừa tử vong.
Bình luận 0

Ngày 10.12, anh Trương Văn Được (30 tuổi, ngụ thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng) - dân quân tự vệ tại chỗ, cùng nhiều thành viên trong đội cứu hộ đến những nơi ngập lũ để di dời, sơ tán người dân bị mắc kẹt. 

img

Lãnh đạo chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Khoảng 23h đêm, anh Được lội nước lũ trở về nhà để thăm mẹ và ông ngoại. Thời điểm này, nước lũ dâng cao, do bị lạnh và đuối sức nên anh Được bị ngã và tử vong khi vừa về đến nhà mình.

“2 ngày qua, 7 trong 9 thôn của xã bị ngập sâu trong nước, anh Được là một trong số những dân quân đã cứu hộ, đưa bà con đến nơi an toàn, do quá đuối sức khi đi cứu hộ nên dẫn đến tử vong”, ông Châu Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Tam Thăng thông tin.

img

Gia đình lo hậu sự cho anh Được.

Ngồi thất thần trên ghế, ông Trần Văn Lê (ông ngoại anh Được) nói: “Gần 2 ngày nay nước ngập gần lút nhà, tôi và mẹ thằng Được ngồi trên nóc nhà. Sáng nay nước rút, tôi trèo xuống nhà thì phát hiện thằng Được tử vong gần cây khế bên nhà”.

"Được biết, anh Được chưa có vợ và hiện sống mẹ già và ông ngoại. Hiện tại, UBND xã hỗ trợ 2 triệu đồng, TP.Tam Kỳ hỗ trợ 3 triệu đồng, UBND tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình lo mai táng", ông Châu Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem