Triển lãm hiện vật của phụ nữ bị bạo hành

Thứ bảy, ngày 24/11/2012 18:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cuộc triển lãm đặc biệt mang tên “Nước mắt cười” này tập hợp hàng trăm hình ảnh, hiện vật “biết nói” do phụ nữ bị bạo hành gửi đến.
Bình luận 0

Triển lãm “Nước mắt cười” do các tổ chức phi chính phủ thuộc 3 mạng lưới (DOVINET – mạng lưới phòng chống bạo lực gia đình, GENCOMENT- mạng giới và phát triển cộng đồng, NEW –mạng lưới hành động vì phụ nữ) tổ chức đã khai mạc ngày 23.11 tại 29 Hàng Bài (Hà Nội).

Triển lãm tập hợp hàng trăm hình ảnh, hiện vật “biết nói” do phụ nữ bị bạo hành gửi đến. Trong quá khứ, họ chịu sự hành hạ của chồng bởi búa, nồi, dây trói, xích sắt, vồ, dao kéo, đũa cả, ghế, gạch…. Những vết đau và nước mắt đã hằn lên thể xác và tinh thần. Hiện tại, nhiều chị đã lên tiếng để tìm kiếm sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng. Hàng trăm phụ nữ đã chủ động tham gia vào các nhóm tự lực, các hoạt động nghệ thuật để cùng học hỏi, sáng tạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem