Trộm cắp điện có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Thứ bảy, ngày 11/05/2013 06:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, Bộ Công Thương đề xuất phạt nặng hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức để phục vụ mục đích sinh hoạt, mức phạt tiền từ 2 - 50 triệu đồng.
Bình luận 0

Các hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức để phục vụ các mục đích khác cũng có thể bị phạt từ 5 - 50 triệu đồng. Theo báo cáo của EVN, năm 2012, các đơn vị trực thuộc EVN đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 7.993 vụ trộm cắp điện. Sản lượng điện bị trộm cắp đã thu hồi hơn 30,3 triệu kWh, tương ứng với số tiền 63,1 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem