Trộm chó, ẩu đả xong... mất mạng

Thứ tư, ngày 30/05/2012 15:42 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trưa 30.5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm trật tự xã hội (PC45) đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án mạng do 4 con nghiện ở TP Nha Trang ẩu đả sáng 29.5.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, mờ sáng 28.5, Đinh Nhật Trường (“Tèo Thương”, 32 tuổi) và Lê Phụng Hưng (“Méo”, 30 tuổi) cùng trú phường Vĩnh Hải rủ nhau đi ăn trộm được một con chó, rồi về Bến xe phía bắc trải chiếu ngủ bên đường, chờ trời sáng mang bán.

img
Ba đối tượng liên quan đến vụ án

Khoảng 5 giờ sáng, Nguyễn Toàn Thắng (“Thắng Mèo”, 30 tuổi, trú phường Phương Sơn) và Lê Vũ Huy (“Tí Ồ”, 29 tuổi, trú phường Vạn Thắng) đến tìm 2 tên này để mua ma túy. Thấy chúng ngủ say bên bao bố nhốt chó, Thắng và Huy bèn trộm chó mang bán. Sáng hôm sau (29.5), “tới cữ”, Thắng và Huy lại mò đến bến xe tìm 2 tên này mua ma túy.

Nghi Thắng và Huy “nẫng tay trên” con chó, Trường và Hưng kình cãi, lấy mã tấu và tuýp sắt rượt đánh. Huy nhào vô một tiệm ăn, bê thùng nước sôi tạt lại. Trường và Hưng bỏ Huy, rượt Thắng. Thừa lúc, Huy vớ dao quầy thịt heo kế bên, chạy núp trong quán cà phê. Thấy Hưng vấp ngã, Huy nhào tới đâm liên tiếp, làm Hưng chết tại chỗ. Huy cũng bị Hưng chém bị thương ở tay.

Biết khó thoát, chiều 29.5, Huy ra đầu thú, Thắng và Trường ra trình diện. Được biết, cả bọn đều nghiện hút và có tiền án, tiền sự.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem