Trộm mã nguồn của công ty để trục lợi

Thứ bảy, ngày 22/09/2012 08:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau khi nghỉ việc tại Công ty “Hãy trực tuyến”, Sơn đã lấy cắp bộ mã nguồn của trang web này (đang còn khoảng 4.000 thẻ, trị giá 2,1 tỷ đồng) và thiết kế lài thành trang web mới để bán thẻ cào học tiếng Anh.
Bình luận 0

Ngày 21.9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ 3 đối tượng có hành vi phạm tội gồm: Quách Công Sơn (SN 1986) và vợ là Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1993), đều tạm trú tại tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, ở tổ 3 phường Phú Lãm, quận Hà Đông).

Theo điều tra ban đầu, năm 2008, Sơn làm việc tại Công ty TNHH “Hãy trực tuyến” và có tham gia lập trang web để công ty kinh doanh bán thẻ. Tháng 1.2012, Sơn nghỉ việc và đã lấy cắp bộ mã nguồn của trang web này (đang còn khoảng 4.000 thẻ, trị giá 2,1 tỷ đồng). Tiếp đó, Sơn chỉnh sửa lại, thiết kế thành trang web Hocnhe.vn và thành lập công ty để bán thẻ cào học tiếng Anh. Sơn giao việc bán thẻ cho Trang và Tuấn, thu được khoảng 30 triệu đồng thì bị phát hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem