Trộm xe máy của cha, bị phạt 9 tháng tù

Chủ nhật, ngày 27/06/2010 17:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 25-6, TAND huyện Phù Mỹ, Bình Định đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Quang Thuật ở thôn Phú Thiện, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ 9 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.
Bình luận 0
img
Bị cáo Trương Quang Thuật

Theo cáo trạng, năm 2007, Trương Quang Thuật lên làm thuê cho ông Nguyễn Văn Được ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Lợi dụng lúc gia đình ông Được đi vắng, Thuật lục tủ lấy trộm 16,5 triệu đồng rồi bỏ trốn về quê mua sắm điện thoại di động xài. Sau đó Thuật vào TP.Hồ Chí Minh lẩn trốn.

Sau một thời gian xài hết tiền Thuật trở về quê. Sáng ngày 1/9/2008, nhân lúc cha mẹ đi vắng, Thuật lấy trộm chiếc xe mô tô 77H2-8814 của gia đình đem vào TP.HCM tiêu thụ nhưng không có giấy tờ nên bị công an tạm giữ.

Được biết, cuối năm 2009, Thuật bị TAND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai phạt 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Hiện đang thi hành án tại Trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem