Trùm giang hồ Phú Quốc 'Tèo mỡ' vừa bị bắt là ai?

N.P (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 06/12/2019 17:26 PM (GMT+7)
Trần Tuấn Ngọc, 46 tuổi - ông trùm giang hồ ở huyện đảo Phú Quốc cùng hai người khác bị bắt quả tang đánh bạc. Cơ quan chức năng xác định Ngọc là kẻ cầm đầu băng nhóm xã hội đen nhiều năm nay ở Phú Quốc.
Bình luận 0

img

Trần Tuấn Ngọc, còn gọi là "Tèo Mỡ", là một trong những "trùm" xã hội đen ở đảo ngọc Phú Quốc.

Tuấn Ngọc (biệt danh Tèo Mỡ) cùng Huỳnh Văn Vũ (36 tuổi) và Lâm Thành Trọng (25 tuổi) bị bắt về hành vi Đánh bạc, đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 6/12, theo VNE.

Sau nhiều ngày theo dõi, chiều hôm qua, hàng chục cảnh sát bắt quả tang Tuấn Ngọc đang đánh bạc cùng Vũ và Trọng ở TP.Hà Tiên.

"Số tiền trên chiếu bạc chưa được công bố vì đang trong quá trình điều tra", đại tá Thành nói trên VNE.

img

Trần Tuấn Ngọc (tức "Tèo Mỡ") tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Theo Zing, Trần Tuấn Ngọc, còn gọi là "Tèo Mỡ", là một trong những "trùm" xã hội đen ở đảo ngọc Phú Quốc. Ở Phú Quốc, nhóm của Tuấn Ngọc được biết đến trong các hoạt động cho vay, bảo kê đất đai...

Riêng ông trùm "Tèo Mỡ" có bề dày thành tích bất hảo với hàng chục tiền án, tiền sự về tội Cố ý gây thương tích, Cho vay nặng lãi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem