Trung Quốc áp lệnh cấm bắt cá ở Biển Đông

Thứ ba, ngày 15/05/2012 06:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trung Quốc ngày 14.5 cho biết, nước này sẽ áp đặt một lệnh cấm đánh bắt cá thường kỳ tại các khu vực phía Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển xung quanh bãi đá ngầm Scarborough mà Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham.
Bình luận 0

Lệnh cấm kéo dài trong thời gian hai tháng rưỡi bắt đầu từ ngày 16.5

Theo người phát ngôn Cục Quản lý ngư nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, mọi tàu đánh cá phải neo đậu và không được giăng lưới trong thời gian áp đặt lệnh cấm. Các đối tượng vi phạm có thể bị tịch thu tàu thuyền và mẻ cá đánh bắt được, thu hồi giấy phép đánh bắt và bị phạt tới 50.000 nhân dân tệ (tương đương 7.936USD).

Theo phát ngôn viên nói trên, lệnh cấm đánh bắt cá sẽ được áp dụng tại các khu vực ở 12 độ vĩ Bắc trên Biển Đông, trong đó có đảo Hoàng Nham. Tuy nhiên, phía Philippines đã lên tiếng không công nhận lệnh cấm vô lý này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem