Trung Quốc - Mỹ hợp tác thúc đẩy kinh tế thế giới

Thứ năm, ngày 12/01/2012 06:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đến Bắc Kinh, Trung Quốc và Mỹ ngày 10.1 đã cam kết tăng cường hợp tác để thúc đẩy kinh tế thế giới phục hồi.
Bình luận 0

Ưu tiên số một của các quốc gia

Tân Hoa xã đưa tin, phát biểu trong cuộc hội đàm với ông Geithner - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho rằng, phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn phải là ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục "phức tạp và ảm đạm".

img
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Geithner (trái) trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn.

Với tư cách là những thành viên của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), Trung Quốc và Mỹ cần chung sức với các thành viên khác để đảm bảo thành công của Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Los Cabos (Mexico) vào tháng 6.2012, cũng như ủng hộ tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ, bền vững và công bằng.

Ông Vương Kỳ Sơn nói: "Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế-thương mại, đầu tư, tài chính và cơ sở hạ tầng, để thúc đẩy kinh tế thế giới, tạo công ăn việc làm và mang lại thêm lợi ích cho người dân hai nước".

Ông Vương cũng hối thúc Washington nới lỏng kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ cao xuất khẩu sang Trung Quốc và thận trọng về việc sử dụng những biện pháp xử lý trong thương mại. Ông bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Mỹ sẽ được đối xử công bằng.

Về phần mình, ông Geithner cho rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc phát triển êm thấm không chỉ có lợi cho hai nước mà còn có ích cho việc khôi phục kinh tế thế giới. Mỹ sẵn sàng cùng Trung Quốc nỗ lực tăng cường liên lạc và hợp tác cũng như làm sâu sắc mối quan hệ đối tác kinh tế toàn diện và cùng có lợi giữa hai nước.

Đối đầu quyết liệt ở sân sau

Mặc dù cả Mỹ và Trung Quốc đều thể hiện sự hợp tác trong các cuộc gặp song phương được phát đi toàn cầu, nhưng hai đối thủ thương mại này vẫn đối đầu nhau quyết liệt ở sân sau. Theo Nhật báo Phố Wall số ra ngày 10.1, Tổng thống Obama dự định thành lập một nhóm chuyên trách để giám sát và xử lý các vụ vi phạm thương mại trong quan hệ kinh tế - thương mại với Trung Quốc.

Thời gian qua, Mỹ cáo buộc Trung Quốc bán phá giá và không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, còn Bắc Kinh lại cho rằng, Washington áp thuế không bình đẳng đối với một số hàng hoá nhập khẩu từ nước này. Quan chức hai nước đã nhiều lần đối thoại song các mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết và tiếp tục cản trở sự phát triển của quan hệ thương mại giữa hai nước.

Tờ báo cho hay, "Nhóm chuyên trách thực thi pháp luật" sẽ gồm những quan chức thuộc các Bộ Tài chính, Thương mại và Năng lượng cũng như Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Tổng thống Obama sẽ chính thức thông báo thành lập nhóm chuyên trách trong Thông điệp Liên bang mà ông dự kiến đọc vào ngày 24.1 tới.

Mặc dù Nhà Trắng chưa bình luận gì về thông tin nói trên, song người phát ngôn của Tổng thống Obama - ông Jay Carney cho biết, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục hối thúc Trung Quốc phải tạo một "sân chơi" bình đẳng cho các doanh nghiệp và công dân Mỹ. Cũng theo Nhật báo Phố Wall, đã đến lúc Mỹ và Trung Quốc cần có một bước đi mạnh mẽ là đàm phán về một Hiệp định Tự do thương mại (FTA) song phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem