Trung Quốc nhập 300.000 tấn gạo từ Việt Nam

Thứ tư, ngày 17/08/2011 13:02 PM (GMT+7)
Theo Phó chủ tịch VFA, không có chuyện thương nhân Trung Quốc sang thu gom lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long rồi xuất đi theo tiểu ngạch.
Bình luận 0

Ngày 16.8, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho hay đến thời điểm này Trung Quốc nhập khẩu 300.000 tấn gạo từ nước ta, chủ yếu thông qua đường chính ngạch.

img

Theo ông Bảy, không có chuyện thương nhân Trung Quốc sang thu gom lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long rồi xuất tiểu ngạch qua Trung Quốc.

Thị trường lúa gạo ở Việt Nam đang bị các thông tin từ cuộc bầu cử ở Thái Lan và số lượng đơn đặt hàng của Indonesia, Philippines chi phối.

Tuy nhiên, khó khăn của doanh nghiệp là giá mua gạo trong nước đang ở mức cao khiến doanh nghiệp không có lời. Một số doanh nghiệp ký đơn hàng với giá thấp phải chịu lỗ để giao hàng đúng tiến độ để giữ uy tín với đối tác nhập khẩu.

Đến nay lượng hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký đạt 6,3 triệu tấn, trong đó đã giao 4,8 triệu tấn, trị giá hơn 2,2 tỉ USD.

Theo Pháp luật TPHCM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem