Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch

Chủ nhật, ngày 02/09/2012 07:53 AM (GMT+7)
Thiền viện Vạn Hạnh vừa thông báo Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu (thế danh Đinh Văn Nam), sinh 1918, viên tịch lúc 9h sáng 1.9.2012 (tức 16 tháng 7 năm Nhâm Thìn). Hưởng thọ 94 tuổi.
Bình luận 0

Hòa thượng Thích Minh Châu hiện là trụ trì Tổ đình Tường Vân, TP. Huế, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, TP.HCM.

img
Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu

Hòa thượng mở Viện đại học Vạn Hạnh năm 1964 và giữ chức viện trưởng. Năm 1984, hòa thượng mở trường Cao cấp Phật học (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM) và giữ chức hiệu trưởng.

Về thế sự, hòa thượng Thích Minh Châu còn là đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX và X, tham gia vận động thống nhất và thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, công việc chính mà hòa thượng luôn chú tâm vẫn là biên dịch, biên soạn kinh sách và giảng kinh.

Với nhiều đóng góp cho Đạo pháp và dân tộc, Nhà nước đã lần lượt trao tặng Hòa thượng Thích Minh Châu nhiều huân chương cao quí: Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Độc lập hạng Nhì và Huân chương Hồ Chí Minh.

Lễ nhập kim quan được tổ chức lúc 8h sáng 2.9.2012 tại Thiền viện Vạn Hạnh.

Theo Tuổi Trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem