Trường ngoài công lập “than khó”

Thứ bảy, ngày 15/03/2014 08:07 AM (GMT+7)
Không tuyển sinh đủ chỉ tiêu, bị dừng nhiều ngành đào tạo, bị áp thuế nặng và khó để bổ sung giảng viên cơ hữu…
Bình luận 0
Đó là những khó khăn mà các trường ĐH, CĐ ngoài công lập “than” với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết 20 năm phát triển các trường ĐH, CĐ ngoài công lập được Bộ GDĐT tổ chức ngày 14.3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng không có sự phân biệt “con đẻ”, “con nuôi” giữa hệ thống các trường ĐH, CĐ. Ông đề nghị các trường ngoài công lập cần cố gắng nâng cao chất lượng đào tạo để làm câu trả lời cho dư luận. Chính các trường phải có trách nhiệm với mình trước khi có trách nhiệm với xã hội và đòi hỏi xã hội có trách nhiệm với mình. “Tôi hứa sẽ lắng nghe các đồng chí và sẵn sàng mời Bộ GDĐT, Bộ Tài chính cùng vào cuộc giải quyết và tháo gỡ các khúc mắc”– Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GDĐT nghiên cứu thành lập Hiệp hội các trường ĐH để có một sân chơi tạo ra sự công bằng, không phân biệt giữa trường công và trường tư.

Tùng Anh (Tùng Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem