TT-Huế: Bệnh nhân rối loạn tâm thần do ma túy tăng đột biến

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 23/06/2019 11:37 AM (GMT+7)
Số bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng ma túy, chất gây ảo giác điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Huế tăng đột biến.
Bình luận 0

Ngày 23/6, theo tin từ Bệnh viện Tâm thần Huế, khoảng 3 năm trở lại đây, số bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng ma túy, chất gây ảo giác điều trị tại bệnh viện này tăng đột biến.

Năm 2017, số lượt bệnh nhân bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất ma túy, chất gây ảo giác (F16, F19) điều trị nội trú và ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần Huế là 343 người. Đến năm 2018, con số bệnh nhân tăng lên hơn gấp đôi, với 728 người.

img

Bệnh viện Tâm thần Huế. 

Từ đầu năm 2019 đến nay, số lượt bệnh nhân thuộc diện này điều trị ở bệnh viện cũng lên tới 357 người. Riêng thời điểm hiện tại, có 19 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Huế.

Theo thống kê, bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng ma túy, chất gây ảo giác điều trị tại bệnh viện chủ yếu từ 18 - 22 tuổi. Thậm chí, có trường hợp mới chỉ 15 tuổi phải nhập viện điều trị sau khi sử dụng các chất gây nghiện.  

Những năm gần đây, số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày càng gia tăng. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế- xã hội, gây phức tạp về an ninh trật tự tại tỉnh.

         

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem