Tướng cướp Đỗ Hồng Lê lại bị bắt

Thứ ba, ngày 15/10/2013 06:57 AM (GMT+7)
Ngày 14.10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM, cho biết vừa bắt giữ 2 nghi can Đỗ Hồng Lê (SN 1973) và Nguyễn Hoài Phòng (SN 1987, cùng trú quận 7, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Bình luận 0
Theo thông tin ban đầu, chiều 12.10, Lê chở Phong rảo quanh nhiều tuyến đường ở TP.HCM để “săn mồi”. Đến giao lộ Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão, quận 1, phát hiện chị V.H.T đi xe gắn máy đang dừng đèn đỏ, trên xe có treo một túi xách, cả hai vừa giật túi xách của chị T thì bị tổ trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1 truy đuổi, bắt giữ.

Được biết, Đỗ Hồng Lê là con của nguyên lãnh đạo Công ty Lương thực Miền Nam, từ nhỏ được nuông chiều nên hư hỏng. Năm 1990, Đỗ Hồng Lê cầm đầu băng nhóm quy tụ khoảng 23 quý tử khác gây ra 43 vụ cướp giật táo bạo giữa đường phố, gây hoang mang dư luận.

Tháng 10.1990, toàn bộ băng cướp giật sa lưới, sau một thời gian ngắn thì Đỗ Hồng Lê được cha bảo lãnh tại ngoại hầu tra. Năm đó, Lê được cha mua tặng 1 chiếc mô tô 125cc. Nhưng chứng nào tật nấy, Lê quy tụ thêm khoảng 30 quý tử, con nhà giàu, con quan chức thành một băng nhóm khác chuyên lái mô tô đi cướp có trang bị súng AK.

Băng cướp này sẵn sàng bắn chết nạn nhân để cướp tài sản. Đầu năm 1992, băng cướp Đỗ Hồng Lê lần nữa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xóa sổ. Đỗ Hồng Lê bị tuyên án tù chung thân. Thụ án được 20 năm, Đỗ Hồng Lê được giảm án, tha tù trước thời hạn. Ra tù thì Lê nghiện ma tuý và đi cướp.

V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem