Tuyết rơi nhiều nơi ở Lào Cai

Chủ nhật, ngày 24/01/2016 07:20 AM (GMT+7)
Bắt đầu từ 0h30 sáng 24.1 và kéo dài liên tục đến nay, tuyết đã phủ kín mái nhà, đường đi. Trong khi du khách phấn khích dậy đón tuyết thì người dân lo lắng cây cối chết cóng và sẽ không có Tết.
Bình luận 0

img

Du khích phấn khích hứng bông tuyết rơi ở Sa Pa. Ảnh: Giang Huy

Khoảng 0h30 sáng, tại thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, Lào Cai) nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, tuyết bắt đầu rơi và càng ngày càng dầy, phủ kín mái nhà, nóc ôtô. Nhiều du khách phấn khích thức dậy đón tuyết.

Tại xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai), tuyết rơi vào khoảng 12h đêm 23.1 và vẫn đang rơi, nhưng không dày đặc. Nóc nhà, nóc xe, tuyết phủ dày 1-2cm.

Nhìn tuyết rơi, nhiều người dân buồn bã vì sẽ không có Tết. Trận tuyết tháng 12.2013 đã làm chết rừng thảo quả, dập tắt ước mơ thoát nghèo của bà con.

img

Tuyết bắt đầu rơi từ 12h đêm qua. Ảnh: Giang Huy

Cơ quan khí tượng ghi nhận nhiệt độ lúc 6h sáng nay tại nhiều khu vực miền núi đã xuống dưới 0 độ C. Rét nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -4 độ C, kế đó là Sa Pa (Lào Cai) -2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) -0,4 và Đồng Văn (Hà Giang) -0,2 độ C.

24 tỉnh miền Bắc và ba tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ đồng loạt xuống dưới 8,5 độ C, trong đó Hà Đông (Hà Nội) còn có 6,5 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất trong 5 năm gần đây.

Hoàng Phương (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem