Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng Cục trưởng, Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng kép về mức sinh. Trong khi ở các vùng nghèo, đời sống khó khăn thì mức sinh vẫn rất cao, ngành dân số tìm mọi biện pháp vẫn không giảm được. Còn ở thành phố thì mức sinh lại xuống quá thấp, dẫn đến nguy cơ thiếu lao động trong tương lai.
Số liệu năm 2013 cho thấy nếu vùng thành thị có mức sinh là 1,86 thì nông thôn là 2,21. Các vùng đặc biệt cao như vùng duyên hải miền Trung là 2,37, Tây Nguyên là 2,49. Trong khi đó ở đồng bằng sông Cửu Long là 1,92, còn vùng Đông Nam Bộ chỉ có 1,83. Mức sinh “đẹp” để đảm bảo nguồn lao động ổn định là 2,0-2,1. Do đó, ở các vùng có mức sinh thấp, ngành dân số lại phải vận động các gia đình sinh đủ 2 con.
Ông Nhạc cũng cho biết, dự báo đến năm 2019, dân số Việt Nam có khoảng 98 triệu người và đến năm 2049 sẽ đạt mức 120 triệu người.