Việt Nam - Mỹ xem xét thiết kế sơ bộ xử lý dioxin tại Đà Nẵng

Thứ bảy, ngày 05/05/2012 07:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 4.5, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, các chuyên gia của Việt Nam và Mỹ sẽ xem xét lần đầu thiết kế kỹ thuật công nghệ khử hấp thu nhiệt được đề xuất để xử lý chất độc da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng.
Bình luận 0

Đánh giá môi trường cho dự án tại sân bay Đà Nẵng đề xuất công nghệ xử lý khử hấp thu nhiệt trong mố (IPTD) là phương án hiệu quả và kinh tế nhất để xử lý ô nhiễm dioxin. Phương pháp xử lý nhiệt này cần chuyển đất ô nhiễm vào trong một mố lớn và đốt nóng để phá hủy dioxin.

Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ thảo luận về thiết kế sơ bộ trong cuộc hội thảo ngày 8.5 và một cuộc hội thảo tiếp theo vào tháng 7.2012. Dự kiến hoàn thành vào tháng 8.2012.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem