Việt Nam xếp thứ 99 về môi trường kinh doanh toàn cầu

Thứ tư, ngày 24/10/2012 06:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ tháng 6.2011 đến tháng 6.2012, Việt Nam đã cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách pháp lý tạo thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp trong nước.
Bình luận 0

Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2013 của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 23.10 cho biết, từ tháng 6.2011 đến tháng 6.2012, Việt Nam đã cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách pháp lý tạo thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp trong nước.

Xếp hạng môi trường kinh doanh năm 2013 của Việt Nam là 99/185. Báo cáo của WB cho thấy, Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 18 cải cách về thể chế hoặc pháp lý ở 8 trên 10 lĩnh vực cải cách trong phạm vi phân tích của Báo cáo Môi trường kinh doanh thường niên trong 8 năm qua.

Gần đây nhất, Việt Nam đã tạo thuận lợi trong thủ tục thành lập doanh nghiệp bằng việc cho phép doanh nghiệp trong nước sử dụng hóa đơn thuế giá trị gia tăng tự in. Bà Victoria Kwakwa - Giám đốc WB tại Việt Nam khẳng định: “Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách trong những năm qua để cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả báo cáo cũng thể hiện rằng cần nỗ lực nhiều hơn để đưa Việt Nam sánh ngang với các nền kinh tế trong khu vực.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem