Vĩnh Long: Giống ca cao, cây có múi hút hàng

Thứ tư, ngày 22/12/2010 15:05 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cây giống ca cao và cây có múi đang hút hàng tại Vĩnh Long. Năm 2011, dự kiến Vĩnh Long sẽ sản xuất 100.000 ca cao, 15.000 cây bưởi da xanh, 45.000 cây có múi (cam sành, quýt đường) và 8.000 cây giống khác, ước đạt doanh thu 775.000.000 đồng.
Bình luận 0

Từ đầu năm đến nay các cơ sở sản xuất kinh doanh cây ăn trái tại Vĩnh Long đã cung ứng trên 500.000 cây giống các loại như: Cam sành, quýt đường, bưởi Năm roi, bưởi da xanh, sầu riêng, xoài, mít… cho nông dân trong và ngoài tỉnh. Các cơ sở sản xuất và kinh doanh này thường xuyên cập nhật và phổ biến công nghệ mới, thông tin giá cả thị trường giống cây ăn trái cho nông dân trong vùng.

Tính riêng trại giống cây ăn trái của tỉnh từ đầu năm đến nay đã sản xuất được khoảng 271.000 cây giống các loại. Ngoài ra, từ nguồn vốn của tổ chức JICA (Nhật Bản), trại giống Vĩnh Long sẽ sản xuất cây có múi phục vụ dự án đồng thời lên kế hoạch đề nghị nhập 300 cây đầu dòng như cam sành, bưởi Năm roi, nhằm cung cấp mắt tháp phục vụ sản xuất cho những năm tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem