Vỡ đê đe dọa tính mạng 145.000 người

Thứ tư, ngày 23/06/2010 06:41 AM (GMT+7)
(NTNN) - Mưa lớn nhiều ngày qua ở tỉnh Giang Tây, miền Nam Trung Quốc đã khiến mực nước sông Phủ Hà ở tỉnh này dâng cao, làm vỡ đê Xướng Khải bao quanh sông đêm 21-6, đe dọa cuộc sống của 145.000 người dân địa phương.
Bình luận 0

Đoạn đê bị vỡ đang được đắp lại trong khi người dân sống gần đê đã được sơ tán khẩn cấp. Tính đến trưa 22-6, các trận mưa lớn gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền Nam Trung Quốc đã làm ít nhất 199 người chết, 123 người mất tích và ảnh hưởng đến cuộc sống của 25 triệu người dân.

Thiệt hại kinh tế ước tính xấp xỉ 30 tỷ Nhân dân tệ (4,3 tỷ USD).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem