Vụ 7 bệnh nhân tử vong: Khoa Thận nhân tạo vẫn “án binh bất động”

Xuân Tuấn - Hòa Nguyễn Thứ sáu, ngày 02/06/2017 19:00 PM (GMT+7)
Sau 5 ngày xảy ra tai biến y khoa nghiêm trọng khiến 18 người bị nghi sốc phản vệ, trong đó có 7 người tử vong, Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hòa Bình đang bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của DV vào hôm nay (2.6), sau 5 ngày xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK tỉnh Hòa Bình, các hoạt động tại Khoa Thận nhân tạo của bệnh viện này vẫn đang được tạm dừng để cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.

Khu vực Khoa Thận nhân tạo vắng vẻ, các phòng chạy thận nhân tạo để xảy ra sự cố y khoa lớn nhất từ trước đến nay được niêm phong.

Tại các khoa khác của bệnh viện, hoạt động khám chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường.

Đối với trường hợp của chị Nguyễn Thị Bích Ngân (45 tuổi) - bệnh nhân bị nặng nhất trong vụ 18 người nghi sốc phản vệ khi chạy thận tại BVĐK Hòa Bình, hiện vẫn nguy kịch.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Quang Khánh - Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình - cho biết, GS.TS Nguyễn Gia Bình (Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai) vẫn đang ở BVĐK Hòa Bình để phối hợp, hỗ trợ các phương án điều trị tích cực cho bệnh nhân Ngân.

Dưới đây là một số hình ảnh Dân Việt ghi nhận hoạt động của BVĐK Hòa Bình sau sự cố y khoa nghiêm trọng:

img

img

img

Các hoạt động khám chữa bệnh ở BVĐK Hòa Bình tại các khoa khác vẫn diễn ra bình thường.

img

Khu vực Khoa Thận nhân tạo của bệnh viện khá im ắng vì đã bị tạm dừng sau tai biến y khoa khiến 7 người chết.

img

img

Các phòng lọc máu xảy ra tai biến vẫn đang bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

img

Cả khu vực này rất ít người qua lại, thi thoảng có một số công nhân vệ sinh đến làm nhiệm vụ dọn dẹp.

img

 Bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Ngân vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem