Vụ bắt dân xóa video quay CSGT vì “miếng cơm manh áo”: Thông tin mới bất ngờ

N.P (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 04/10/2019 16:29 PM (GMT+7)
Chiều 4/10, Đại tá Nguyễn Văn Mừng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên - cho biết, đơn vị đã nhận được những thông tin ban đầu liên quan đến câu chuyện người lạ bắt dân xóa video quay cảnh làm việc với CSGT vì động đến… “miếng cơm, manh áo”.
Bình luận 0

Clip người đàn ông lạ mặt đe doạ người quay phim lực lượng CSGT ở Hưng Yên.

Thông tin trên Dân trí, theo Đại tá Mừng, vụ việc xảy ra vào sáng 2/10, trên quốc lộ 5 thuộc địa phận thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, Hưng Yên). Ở thời điểm đó, tổ công tác thuộc phòng CSGT phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện vượt đèn đỏ rồi lạng lách, đánh võng nên đuổi theo để xử lý vi phạm.

Lý giải về nguyên nhân khiến 2 thanh niên bị người lạ mặt hành hung, Đại tá Mừng cho hay, trước đó nhóm người này đã xảy ra mâu thuẫn. “Tôi chưa dám nói có liên quan đến chiến sĩ cảnh sát hay không nhưng cơ bản là 2 nhóm người này có mâu thuẫn với nhau từ bên ngoài” - ông Mừng nói.

Giải thích về chi tiết người lạ thả bộ đàm vào xe CSGT, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên nói, do trong quá trình truy đuổi 2 thanh niên đi xe máy, lực lượng chức năng đã sơ suất dẫn đến việc bị… rơi bộ đàm (!).

“Như các chiến sĩ báo cáo ban đầu thì là như vậy nhưng đơn vị cũng phải xác minh lại xem đúng hay không” - vị lãnh đạo này khẳng định và cho biết sẽ làm rõ bối cảnh, nguyên nhân dẫn đến vụ việc như video đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền clip về cảnh trao đổi giữa một công dân và lực lượng CSGT Hưng Yên.

Theo đó, nam thanh niên khi đang quay phim lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên quốc lộ thì bị một người lạ mặt mặc thường phục tới bắt xóa hình ảnh.

Người đàn ông này xuất hiện đe doạ nam công dân đang quay phim CSGT, yêu cầu xoá video "vì miếng cơm, manh áo".

Cụ thể, nam thanh niên được cho là đã đi xe máy vượt đèn đỏ nên bị chiến sĩ CSGT yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Lúc này 1 trong 2 người đi xe máy đã dùng điện thoại quay lại quá trình làm việc với lực lượng cảnh sát.

Người đàn ông lạ mặt này cầm một vật màu đen giống bộ đàm (ảnh trên), khi bị quay phim, người này tiến về chiếc xe thùng của CSGT rồi bỏ vật màu đen đó lại thùng xe.

Khi hai bên đang trao đổi, bỗng xuất hiện một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo bình thường yêu cầu người quay phim lập tức xóa video đang quay vì... "miếng cơm, manh áo”.

“Miếng cơm manh áo của bố mày, xoá ngay còn kịp nhớ” – người đàn ông mặc áo đen nói.

Người đàn ông này chỉ thẳng mặt người đang quay phim, thái độ đe doạ. Đáng chú ý, trên tay người này cầm một vật màu đen giống bộ đàm.

Khi bị đe doạ, nam thanh niên quay phim đã chất vấn về chức danh của người đàn ông lạ mặt, tuy nhiên người này không nói gì.

Chiến sĩ CSGT đứng rất gần vụ việc, vị cán bộ này yêu cầu nam thanh niên quay phim làm việc nghiêm túc.

Sau đó, người đàn ông trên đi về phía xe công vụ biển xanh, mang biển kiểm soát 89A 00172, vị trí ngay sát 1 chiến sĩ CSGt đang đứng.

Người đàn ông lạ mặt bỏ vật giống bộ đàm màu đen vào thùng xe của lực lượng CSGT rồi quay lại phía nam thanh niên quay phim.

Mặc dù sự việc diễn ra ngay trước mắt cán bộ CSGT Hưng Yên, tuy nhiên người này chỉ yêu cầu nam thanh niên phải làm việc nghiêm túc, trong khi đó người này tiếp tục phản ứng quyết liệt, tố lực lượng chức năng gọi người tới đánh mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem