Vụ giết nghệ sĩ Đỗ Linh: Khởi tố 2 thiếu niên

Thứ sáu, ngày 06/02/2015 07:04 AM (GMT+7)
Do Bảo và Toàn cùng thực hiện kế hoạch mang dao đi cướp tài sản của nghệ sĩ Đỗ Linh nên cả 2 cùng bị khởi tố về tội giết người và cướp tài sản.
Bình luận 0

Đội trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Bảo (15 tuổi, ở phường 1, quận 5) về tội Giết người và Cướp tài sản và Trần Hà Bảo Toản (16 tuổi) về tội Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, 20h10 ngày 26.1, người dân phát hiện máu chảy ra từ căn nhà không số trong hẻm 39 đường Chánh Hưng (phường 10, quận 8) nên gọi công an đến phá cửa thì phát hiện nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh bị sát hại trong tình trạng khỏa thân. Ngay sau đó, nhà chức trách bao vây khu vực hiện trường để truy bắt hung thủ.

Sau một ngày truy xét, công an bắt Bảo tại Trung tâm chấn thương chỉnh hình khi nghi can đang điều trị vết thương Từ lời khai của Bảo, công an triệu tập Toản để điều tra.

img

Con hẻm ngôi nhà nạn nhân bị sát hại. Ảnh Trường Nguyên

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận, quen nạn nhân từ tháng 10.2013. Nhưng thấy người này hay ép quan hệ đồng tính nên cắt đứt liên lạc.

Khoảng 1 tuần trước khi gây án, Bảo nhận được điện thoại của nghệ sĩ Đỗ Linh rủ đi chơi. Vì muốn có tiền tiêu Tết nên nghi can đồng ý. Lúc này, thiếu niên có âm mưu cướp tài sản nên mang theo một con dao trong người.

Bảo bàn bạc với Toàn hẹn người đàn ông lớn tuổi tại một công viên ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh. Nam sinh nói với bạn sẽ cầm con dao tự chế nấp vào gốc cây, còn Toàn gặp mặt để thăm dò.

"Nếu thấy người đàn ông này ve vãn Toàn thì em sẽ xông ra đâm cướp tài sản", Bảo khai. Tuy nhiên, khi đến nơi thấy người chờ mình không phải là Bảo nên ông Linh bỏ đi.

Sau đó, nghệ sĩ gọi điện trách móc Bảo và hẹn sẽ đón cậu ta đi chơi vào lúc 19h ngày 26.1. Nam sinh đồng ý và vẫn giữ ý định cướp tài sản của ông này. Đúng hẹn, ông Linh chạy xe máy đến đón Bảo tại cầu Kênh Xáng, thuộc huyện Bình Chánh rồi chở về nhà trọ ở hẻm 39 đường Hưng Phú, phường 10, quận 8. Tại đây, người nghệ sĩ muốn quan hệ đồng tính với Bảo, hứa sẽ cho 300.000 đồng. Trong lúc "hành sự", ông Linh làm thiếu niên đau nên xảy ra mâu thuẫn.

Vì có ý định cướp tài sản từ trước nên khi thấy nghệ sĩ quay lưng đi vào nhà vệ sinh, Bảo rút dao đâm nhiều nhát vào lưng. Bị đâm bất ngờ, nạn nhân quay lại giằng co với hung thủ. Thiếu niên tiếp tục đâm mặc cho người đàn ông kêu cứu và ngã gục xuống nền nhà.

Trong lúc giằng co, Bảo cũng bị thương, gần đứt lìa ngón tay út. Thấy hàng xóm kéo đến, hung thủ liền trèo qua mái tôn của nhà trọ rồi thoát ra đường Chánh Hưng. Đi được một đoạn, Bảo gọi Toàn đến chở về nhà băng bó.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên 22h cùng ngày, 2 người đến bệnh viện quận 5 để chữa trị. Sau đó, bệnh viện hướng dẫn Toàn đưa Bảo đến Trung tâm chấn thương chỉnh hình để điều trị thì bị công an bắt giữ.

Sau khi đâm chết nghệ sĩ Đỗ Linh, Bảo không lấy tài sản gì của nạn nhân nhưng hành động của nghi can này và Toản đã hoàn thành. Việc chưa cướp được tài sản là ngoài mong muốn của 2 thiếu niên này nên bị khởi tố với các tội danh nêu trên.

(Theo Khánh Trung/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem