Vụ lập 7 khu dân cư trái phép: “Thủ lĩnh” được trả tự do tại tòa

Thứ tư, ngày 22/01/2014 08:38 AM (GMT+7)
Ngày 21.1, tại TP.Long Xuyên, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ án lập 7 khu dân cư trái pháp luật trên địa bàn Long Xuyên. Theo án tuyên, hầu hết các bị cáo được “gỡ” bớt tội.
Bình luận 0
Cụ thể, bị cáo Bùi Phước Dũng (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP.Long Xuyên) - được xem là “thủ lĩnh” của vụ án này bị tuyên 2 năm 12 ngày tù giam, bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do tại tòa. Còn 5 bị cáo liên quan được tuyên miễn trách nhiệm hình sự và 6 bị cáo còn lại y án sơ thẩm nhưng một số đã được toà cho giảm bớt số tiền bị thu hồi do thu lợi bất chính.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Như đã đưa tin, 23 bị cáo (đa số là quan chức, cán bộ TP.Long Xuyên) với “thủ thuật” chuyển nhượng nông nghiệp rồi tách thửa, sang lấp mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất… đã thành lập 7 khu dân cư trái pháp luật.
Trọng Bình (Trọng Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem