Vụ mua vàng thật, trả tiền giả: Không có chuyện cướp đi xe du lịch 7 chỗ

Thứ tư, ngày 09/10/2013 06:13 AM (GMT+7)
Chiều 8.10, Văn phòng công an tỉnh Long An khẳng định không có chuyện cướp đi xe du lịch 7 chỗ, 4 chỗ ngồi vào tiệm vàng Kim Thanh 2, nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An.
Bình luận 0

Công an khẳng định như vậy bởi mấy ngày qua, nhiều tin đồn bọn cướp đi 2 chiếc xe trên xông vào và khống chế vợ chồng chủ tiệm vàng, đập bể tủ kính cướp đi toàn bộ số vàng trong quầy, sau đó chạy thoát ra xe chạy thoát về TP HCM. Theo Công an tỉnh Long An, đây chỉ là một vụ cướp giật tài sản, do chủ tiệm vàng sơ hở khi giao dịch với khách hàng.

Như Dân Việt thông tin, vào lúc 14h ngày 6.10, đối tượng Lê Thanh Bình (30 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) chạy xe mô tố đến cửa hàng vàng Kim Thanh 2, số 2D đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, Long An để mua 40 chỉ 24K, tổng trị giá trên 15 triệu đồng.

Khi trả tiền, Bình đưa một cục tiền loại mệnh giá 500.000 đồng, tuy nhiên bên trong toàn bộ là tiền giả, có 1-2 tờ bên ngoài là thật. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng khi điếm tiền, Bình giật lấy 40 chỉ vàng chạy thoát ra ngoài, lên xe bỏ chạy.

Cùng lúc chủ tiệm vàng Kim Thanh 2 phát hiện tiền giả liền truy hô, quần chúng nhân dân vây bắt được Bình giao công an xử lý.

Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem