Vụ phòng khám do bác sĩ đã chết phụ trách: Không thể xử lý

Thứ năm, ngày 09/08/2012 08:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, chưa đủ căn cứ, cơ sở pháp lý để xử lý Phòng khám Y Cao (264 Cầu Giấy) về việc vẫn hoạt động cho dù bác sĩ phụ trách được cấp giấy phép hành nghề đã qua đời 18 tháng.
Bình luận 0

Ngày 8.8, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, chưa đủ căn cứ, cơ sở pháp lý để xử lý Phòng khám Y Cao (264 Cầu Giấy) về việc vẫn hoạt động cho dù bác sĩ phụ trách được cấp giấy phép hành nghề đã qua đời 18 tháng.

Theo ông Cường, từ tháng 1.2011, phòng khám đã báo cáo với Sở Y tế và Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân về việc yêu cầu thay đổi người phụ trách với lý do bất khả kháng (bác sĩ chết), nhưng do chưa có phôi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành nên chưa thay đổi được. Hiện tại, Phòng khám Y Cao đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp, đổi giấy chứng nhận hành nghề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem