Vụ xe ben đâm loạt xe máy: Tài xế khai do phóng nhanh, ẩu

Chí Tâm Chủ nhật, ngày 04/03/2018 18:12 PM (GMT+7)
Tài xế xe ben Mai Văn Giàu khai do điều khiển xe chạy nhanh, khi tránh một xe máy đã không làm chủ tay lái khiến xe lao qua dải phân cách đâm vào 6 xe máy làm 6 người thương vong.
Bình luận 0

Trong quá trình điều tra vụ tai nạn thảm khốc làm 6 người thương vong tại phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM đêm 1.3, tài xế Mai Văn Giàu (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận 12) đã khai nhận hành vi vi phạm.

Theo đó, tài xế Giàu chở vật liệu xây dựng cho một công ty. Khoảng 22h45 ngày 1.3, Giàu điều khiển xe ben BKS 51D-162.78 lưu thông với tốc độ cao trên đường Phan Văn Trị hướng từ quận Gò Vấp về quận Bình Thạnh. Khi vừa cách giao lộ Phan Văn Trị - Nguyễn Thái Sơn (thuộc phường 7, quận Gò Vấp) khoảng 300m, Giàu phát hiện một xe máy từ trong hẻm lao ra. Giàu vội bẻ tay lái tránh nhưng bất ngờ xe đâm vào dải phân cách giữa đường.

img

Hiện trường tai nạn. Ảnh: C.T

Chiếc xe tiếp tục lao qua làn đường bên cạnh tông vào 6 xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, anh Đỗ Quang Đại (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đã tử vong do thương tích quá nặng.

Ngay sau tai nạn, Giàu đã rời hiện trường. 8h ngày 2.3, Giàu mới đến Công an quận Gò Vấp trình diện. 

img

Các xe máy bị xe ben tông nát. Ảnh: C.T

Sau tai nạn, UBND quận Gò Vấp đã họp khẩn yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra xe trọng tải lớn lưu thông qua các tuyến đường trong quận, cử lực lượng chốt chặn, kiểm tra, nhất là vào đêm khuya.

Đêm 3.3 đến rạng sáng 4.3, nhiều xe ben chở đất đá, vật liệu xây dựng đã bị kiểm tra. Một số trường hợp vi phạm bị xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem