Xác định thời gian xả nước ở miền Trung, Tây Nguyên

Thứ bảy, ngày 06/04/2013 17:06 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các ban quản lý hồ thuỷ điện vừa tiến hành khảo sát tình hình thủy văn, thực trạng nhu cầu từng lưu vực sông ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
Bình luận 0

Các đơn vị trên cùng các địa phương đã thống nhất thời gian xả nước từ các hồ chứa để đáp ứng nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Cụ thể, khu vực Bình Thuận, hồ Hàm Thuận - Đa Mi, Đại Ninh sẽ tiến hành xả trong khoảng từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5. Khu vực Đăk Nông, Đăk Lăk, hồ Buôn Tua Srah xả trong khoảng tháng 4. Lưu vực Ninh Thuận, hồ Đơn Dương xả từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6. Phú Yên, Gia Lai, hồ Sông Hinh và sông Ba Hạ xả từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6. Đối với 2 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, các bên đã thống nhất lịch xả nước của Thủy điện A Vương và Đăk Mil 4 liên tục 15 ngày từ 15 - 30.5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem