Xây dựng cáp treo có độ dài kỷ lục Guinness

Thứ sáu, ngày 18/05/2012 13:37 PM (GMT+7)
Tuyến cáp treo thứ ba tại khu du lịch Bà Nà, Đà Nẵng dự kiến dài 5.700m, bằng với cáp treo khánh thành tại Armenia năm 2010 được đưa vào sách kỷ lục Guinness như là tuyến cáp treo dài nhất thế giới.
Bình luận 0

Ngày 17.5, ông Đặng Minh Trường, chủ tịch HĐQT công ty Bà Nà Hills cho biết, công ty đang thi công tuyến cáp treo thứ ba tại khu du lịch Bà Nà và dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 4.2013.

img
Cáp treo Bà Nà. Ảnh minh họa

Tuyến cáp treo thứ ba này dự kiến dài 5.700m, bằng với cáp treo khánh thành tại Armenia năm 2010 được đưa vào sách kỷ lục Guinness như là tuyến cáp treo dài nhất thế giới. Độ chênh cao giữa ga đến và ga đi là 1.300m, 84 cabin với công suất phục vụ 1.500 lượt khách/giờ.

Ga đi của tuyến cáp này sẽ được xây dựng phía phải của ga đi tuyến cáp một đang được khai thác và ga đến là khách sạn Morin ngay trên đỉnh núi Bà Nà. Tuyến cáp thứ ba được đưa vào hoạt động góp phần nâng công suất phục vụ lên đến gần 3.000 khách/giờ.

Tổ chức Guinness World Records cũng đã chính thức công nhận tuyến cáp treo đang hoạt động tại Bà Nà đạt hai kỷ lục Guiness thế giới: Tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.042,62m) và có độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới (1.291,81m).

Theo Sài Gòn tiếp thị

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem