Xây dựng trái phép giữa danh thắng Yên Tử

Thứ bảy, ngày 12/01/2013 08:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 11.1 cho biết, theo đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh, UBND tỉnh sẽ ra quyết định tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm tại Khu danh thắng quốc gia đặc biệt Yên Tử (do UBND TP.Uông Bí quản lý) và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân liên quan.
Bình luận 0

Trước đó, Sở VHTTDL Quảng Ninh đã kiểm tra, phát hiện tại khu vực sân chùa Hoa Yên có 2 đế chân cột hình bát giác, tam cấp lát đá nguyên khối nhằm treo cờ vừa được xây dựng. Diện tích mỗi chân cột khoảng 3,5m2, chiều cao tổng thể khoảng 45cm.

Hai công trình này không có thiết kế xây dựng, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không nằm trong quy hoạch tổng thể Khu di tích lịch sử, danh thắng Yên Tử đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sở VHTTDL đề nghị cần phải kiên quyết xử lý tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng cho di tích trước ngày 15.1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem