Xe bồn "lôi" xe khách, bé trai văng xuống nguy kịch

Thứ năm, ngày 02/01/2014 14:54 PM (GMT+7)
Lao lên từ phía sau chiếc xe bồn vượt trái không xi nhan nên xãy ra va chạm và lôi theo chiếc xe khách hơn 30m khiến 1 bé trai rơi khỏi xe khách phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch…
Bình luận 0
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h20 sáng nay (2.1) trên QL 1A đoạn cách cầu An Lập (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) khoảng 200m hướng đi ngã 4 An Sương. Vào thời điểm trên xe khách BKS: 84B-041.64, do tài xế Phạm Nhựt Tân (SN 1971, quê Cần Thơ) điều khiển lưu thông theo hướng từ vòng xoay An Lạc đi ngã 4 An Sương.

img
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, bất ngờ từ phía sau chiếc xe bồn mang BKS: 57K-8711 do tài xế Nguyễn Thanh Sơn (SN 1968, quê Long An) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau lao lên vượt trái mà không bật đèn tín hiệu, bánh sau của xe bồn vướng vào cản trước của xe khách, lôi xe khách đi hơn 30m.

Cú va chạm mạnh khiến bé trai Phạm Tuấn Minh (SN 2013) đang ngồi trên xe cùng người thân văng ra phía trước lao qua cửa chắn gió của xe khách rơi xuống đường, giập não. Ngoài bé Minh còn có bà Võ Thị Sáu (75 tuổi, quê Tiền Giang) cũng bị thương do chấn động từ cú va chạm của hai phương tiện. Ngay lập tức, cả 2 nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu.

Theo thông tin từ phía bệnh viện cho biết, do tình hình sức khỏe của bé Minh có chuyển biến xấu nên được các bác sĩ sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

img
Bé Minh văng ra khỏi cửa kính chắn gió trước rơi xuống đường.

img
Chiếc xe bồn cũng bị hư hại móp méo phần hông xe.

Nhận được tin báo, Đội xử lý tai nạn quận Bình Tân kịp thời có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn. Đến 11h45 cùng ngày, hiện trường tai nạn được giải quyết xong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Công Tiến (Công Tiến )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem