Xe chở công nhân về quê ăn Tết bỗng bốc hỏa, cháy trụi

Chủ nhật, ngày 26/01/2014 19:21 PM (GMT+7)
Xe khách đang di chuyển bất ngờ bốc cháy rất nhanh và dữ dội; chỉ vài phút sau xe đã cháy còn trơ khung. Rất may, toàn bộ 46 người trên xe đều thoát xuống kịp thời.
Bình luận 0
Vụ cháy xe khách 60B-013.80 xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 26.1, trên QL1A khu vực đèo Cù Mông (thuộc phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định). Trong lúc tài xế Vũ Quang Chung (35 tuổi, ở Đồng Nai) đang điều khiển, bất ngờ xe khách bốc cháy rất nhanh và dữ dội; chỉ vài phút sau, xe đã cháy còn trơ khung. Rất may, toàn bộ 46 người trên xe đều thoát xuống kịp thời; tuy nhiên, hầu hết tiền bạc, quà Tết, quần áo cùng hành lý mang theo đều bị cháy nát.

Hiện trường cháy xe khách 60B-01380
Hiện trường vụ cháy xe khách 60B-013.80.

Đây là xe của Công ty TEXHONG (Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai) đang trên đường chở công nhân và con cái họ về ăn Tết tại Hà Tĩnh.

Cảnh sát PCCC Bình Định đã điều 3 xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy sau khoảng 20 phút. Chính quyền sở tại đã giúp lo cơm trưa cho khách trên xe, trong khi chờ xe khác đưa về quê đón Tết.

Công ty TEXHONG hứa sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/công nhân đi trên xe bị cháy này.
Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem