Xe khách giường nằm lật nhào sau khi đâm gãy 3 cột điện

Thứ sáu, ngày 01/06/2018 16:03 PM (GMT+7)
Vụ việc xảy ra tại Bình Phước khiến một cặp vợ chồng trọng thương.
Bình luận 0

Chiều 1.6, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước xác định nguyên nhân vụ lật xe khách khiến 2 người trọng thương xảy ra vào rạng sáng cùng ngày là do trời mưa, đường trơn, tài xế ôm cua, thắng gấp.

img

Cột điện gãy ngang sau cú tông của xe khách.

Khoảng 2h30 cùng ngày, tài xế Dương Đình Trung (ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) lái xe khách giường nằm chở 9 hành khách đi trên tỉnh lộ 741 (hướng từ Bình Phước về TP.HCM). Khi đến khúc cua thuộc địa phận xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, xe khách mất lái tông gãy đổ 3 cây cột điện rồi lao xuống mương thoát nước bên đường và lật nhào.

img

Xe khách hư hỏng nặng.

Tai nạn khiến hành khách kêu la thảm thiết. Hai hành khách trọng thương là vợ chồng ông Nguyễn Văn Thường (SN 1955) và bà Nguyễn Thị Thêm (SN 1956) cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk đã được đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Phước.

T.Ly (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem