Xử phạt quảng cáo sai thực phẩm chức năng

Thứ hai, ngày 12/05/2014 12:04 PM (GMT+7)
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra quyết định xử phạt 8 trường hợp vi phạm về An toàn thực phẩm, phạt tiền 156 triệu đồng.
Bình luận 0
Trong đó, có nhiều sản phẩm đã được công ty sản xuất (kinh doanh) quảng cáo quá mức, không đúng với nội dung đăng ký hoặc gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng chữa bệnh.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. (Nguồn: Internet)

Một số công ty khác quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, hoặc chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố...
Diệu Linh (Diệu Linh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem