Xuất khẩu gạo tiếp tục sụt giảm

Thứ bảy, ngày 05/10/2013 13:45 PM (GMT+7)
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo trong tháng 9 tiếp tục sụt giảm, chỉ được 526,5 ngàn tấn, thấp hơn kế hoạch trên 123 ngàn tấn, giảm gần 15% so với tháng 8 và thấp nhất trong vòng 7 tháng qua.
Bình luận 0
Nguyên nhân do giao hàng đi Trung Quốc và châu Phi đều giảm. Xuất khẩu giảm liên tiếp trong 3 tháng 7, 8, 9.2013 nên lũy kế xuất khẩu 9 tháng cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ 2012, tăng sức ép thực hiện kế hoạch cuối năm.

Xuất khẩu gạo 9 tháng đạt 5,2 triệu tấn, trị giá FOB 2,235 tỷ USD, giảm hơn 13% so với cùng kỳ 2012. Do đó, VFA cũng điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu cả năm từ 7,5 xuống còn 7 triệu tấn. VFA dự báo quý 4/2013 sẽ còn tiếp tục khó khăn khi nhu cầu không tăng mà nguồn cung lại dồi dào do các nước xuất khẩu chính Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Việt Nam và Myanmar đều sắp bước vào vụ thu hoạch mới. Sự cạnh tranh theo đó sẽ càng khốc liệt hơn và giá xuất khẩu nhiều khả năng sẽ giảm.
Ngọc Minh (Ngọc Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem