Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc bị cạnh tranh mạnh

Thứ ba, ngày 18/03/2014 10:58 AM (GMT+7)
Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa công bố báo cáo cho biết, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ 6 của Việt Nam năm 2009, đến năm 2013 đã vươn lên vị trí thứ 4 (sau Mỹ, Nhật Bản và EU).
Bình luận 0
Năm 2013, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này đạt tăng trưởng 36,6%, trị giá 572,7 triệu USD. Mặc dù xuất khẩu sang các thị trường chủ lực đều gặp khó khăn, nhưng các mặt hàng chính sang Trung Quốc vẫn tăng trưởng khả quan.

Tôm vẫn là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất (64%) và có mức tăng trưởng cao nhất 38,2%. Cá tra cũng tăng 23% và chiếm 17,5%...

Tuy nhiên, thị phần của Việt Nam có xu hướng đi xuống cho thấy Trung Quốc ngày càng đa dạng hóa các nguồn cung cấp, nên áp lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam tại Trung Quốc ngày càng lớn.
Nguyễn Phương (Nguyễn Phương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem