Y án 5 năm tù đối với Lê Công Định

Thứ tư, ngày 12/05/2010 08:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua 11-5, Tòa án nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã đưa vụ án hình sự “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” liên quan đến cựu luật sư Lê Công Định ra xét xử phúc thẩm.
Bình luận 0
img
Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Bị cáo Lê Thăng Long (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và đầu tư công nghệ Innotech Hà Nội) do khai báo thành khẩn đã được HĐXX tuyên giảm án từ 5 năm tù (do cấp sơ thẩm tuyên) xuống còn 3 năm 6 tháng tù, quản chế tại nơi cư trú 3 năm sau khi ra tù.

Bị cáo Lê Công Định mặc dù có thái độ rất thành khẩn, hối cải nhưng do án sơ thẩm đã xử phạt ở mức thấp dưới khung hình phạt nên không được HĐXX cấp phúc thẩm giảm nhẹ, tuyên y án sơ thẩm với mức án 5 năm tù, quản chế 3 năm. Tuy nhiên, HĐXX lưu ý, thái độ hối cải của bị cáo sẽ được tiếp tục xem xét trong quá trình thi hành án.

Theo HĐXX, bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức với vai trò cầm đầu, tổ chức “Nhóm nghiên cứu Chấn” và tham gia tích cực “Đảng Dân chủ Việt Nam” nhưng quá trình xét xử từ sơ thẩm đến cấp phúc thẩm vẫn ngoan cố, quanh co, chối tội nên không có căn cứ giảm nhẹ, giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên 16 năm tù, quản chế 5 năm.

Trước tòa, bị cáo Lê Công Định xin được xem xét hoàn cảnh gia đình neo đơn (gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ già yếu và 2 cháu ruột bị mồ côi), thừa nhận mọi hành vi phạm tội: Tham gia tích cực tổ chức phản động lưu vong “Đảng Dân chủ Việt Nam”, sang Pattaya (Thái Lan) dự khóa luấn luyện phương pháp đấu tranh “bất bạo động” lật đổ nhà nước theo kinh nghiệm Serbia của nhóm khủng bố “Việt Tân” và thành lập tổ chức phản động có tên gọi “Đảng Lao động Việt Nam”.

Bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức có đơn kháng cáo kêu oan dài 50 trang thừa nhận hành vi như bản án sơ thẩm quy kết nhưng cho rằng việc lập “Nhóm nghiên cứu Chấn” và viết một số bài bình luận nội dung kêu gọi “phất cờ” chỉ nhằm mục đích cảnh báo các nguy cơ, rủi ro về kinh tế, chính trị, xã hội để đóng góp xây dựng đất nước, còn bản chất không nhằm lật đổ chính quyền.

Từ các tài liệu chứng cứ thu thập và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX có căn cứ để quyết định xử phạt các bị cáo về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem