Tình trạng chiến tranh
-
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết Kiev đã gửi quân tiếp viện tới thành phố chiến lược Bakhmut.
-
Ngày 24/10, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, một quan chức Mỹ cho biết những vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên sẽ phản tác dụng đối với nỗ lực giảm căng thẳng giữa hai nước, đồng thời cho rằng Bình Nhưỡng nên tham gia vào các cuộc đàm phán với Washington.
-
Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 chỉ kết thúc khi các bên ký kết hiệp định đình chiến, còn mọi nỗ lực sau đó của CHDCND Triều Tiên để ký hiệp ước hòa bình đều bị Mỹ bác bỏ. Vì sao vậy?
-
Ukraine đã bắt đầu tuyển quân dự bị, dịch vụ báo chí Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang quốc gia thông báo trên Facebook.
-
Việc các tàu Ukraine vi phạm biên giới quốc gia Nga là hoạt động khiêu khích do Piotr Poroshenko tổ chức trước ngưỡng cuộc bầu cử, - ông Vladimir Putin tuyên bố.
-
Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko tuyên bố rằng ông đã yêu cầu cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau sự khiêu khích của Hải quân Ukraine ở Biển Đen, nhưng không được trả lời và chuyển sang Angela Merkel.
-
Vào lúc 7h30 ngày 27.11.2018, ngày đầu tiên Ukraine ban bố tình trạng chiến tranh, tại cổng Làng Sen của người Việt đã xảy ra một vụ cướp dẫn đến nổ súng, trang tin Người Việt Ukraine đưa tin.
-
Bình Nhưỡng và Seoul được nhận định là có những bước tiến quan trọng trong việc thiết lập lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và có thông tin cho rằng 2 miền Triều Tiên có thể chính thức tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh.
-
Đến 23h đêm 8.11, ít nhất 4 người Philippines thiệt mạng và hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán. Philippines được đặt trong "tình trạng chiến tranh" vì... bão.
-
Ngày 16.9, quân đội Hàn Quốc đã bắn chết một người đàn ông cố tình bơi qua sông, vượt biên giới để sang CHDCND Triều Tiên.