Tổ vay vốn của Hội Nông dân Ninh Giang ở Hải Dương giúp nông dân làm giàu, giảm nghèo

Nguyễn Việt Thứ hai, ngày 28/08/2023 13:34 PM (GMT+7)
Hoạt động phối hợp tín chấp giữa tổ vay vốn của Hội Nông dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương với Agribank chi nhánh Ninh Giang giúp nhiều nông dân tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều nông dân sử dụng vốn hiệu quả, góp phần giảm nghèo, vươn lên có cuộc sống no đủ, sung túc.
Bình luận 0
Hiệu quả hoạt động tổ vay vốn của Hội Nông dân Ninh Giang, giúp nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, no đủ - Ảnh 1.

Hiệu quả hoạt động tổ vay vốn của Hội Nông dân Ninh Giang, giúp nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, no đủ - Ảnh 2.

Nhiều nông dân "phất" lên nhờ nguồn vốn vay của Agribank

Năm 2014, ông Trần Văn Mến thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương vay vốn tại Agribank chi nhánh huyện Ninh Giang với số vốn vay ban đầu là 100 triệu đồng. Nguồn vốn vay được ông đầu tư nạo vét làm đầm, mua con giống, thức ăn chăn nuôi.

Làm được đến đâu, ông Mến lại đầu tư mở rộng quy mô nuôi. Khi nào cần vốn "bà đỡ" là tổ vay vốn và ngân hàng Agribank luôn ở phía sau "tiếp sức" cho ông. Cũng nhờ đó, trang trại của ông hoạt động ngày càng phát triển, hiệu quả. Từ một hộ gia đình chỉ chăn nuôi trên diện tích chưa đến 1 ha, đến nay sau 8 năm ông đã có một trang trại với quy mô diện tích rộng trên 8,5 ha. Hằng năm thu hoạch trên 100 tấn cá, doanh thu trên 4 tỷ đồng, góp phần tạo công việc làm cho 6 lao động.

Hiệu quả hoạt động tổ vay vốn của Hội Nông dân Ninh Giang, giúp nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, no đủ - Ảnh 3.

Nông dân Ninh Giang muốn phát triển kinh tế không thể thiếu nguồn vốn vay. Một trong những địa chỉ là Agribank chi nhánh Ninh Giang sẵn sàng là "bà đỡ" để tiếp sức về vốn khi nông dân cần. Ảnh: Nguyễn Việt

Còn ông Nguyễn Văn Minh, thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe vay vốn tại Agribank chi nhánh huyện Ninh Giang từ năm 2015 với số vốn vay ban đầu là 150 triệu đồng. Ông dành số vốn đầu tư xây dựng trang trại nuôi lợn, mua con giống để nuôi lợn nái và 50 con lợn thịt. Dần dần ông mở rộng quy mô chuồng trại, nâng số lượng nuôi.

Sau hơn 7 năm, từ nguồn vốn vay ban đầu, đến nay gia đình ông đã có một trang trại quy mô 600 con lợn thịt 200 con lợn nái. Kinh tế gia đình ông đã có sự thay đổi rõ rệt, trạng trại còn tạo việc làm cho nhiều lao động. Hằng năm, gia đình ông thu trên 5 tỷ đồng, trở thành một trong những hộ khá giả trong xã.

Năm 2016, ông Hà Duy Huệ ở thôn Đồng Lại, xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang vay vốn Agribank chi nhánh huyện Ninh Giang với số vốn ban đầu là 200 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi cá. Mô hình nuôi thuỷ sản lúc đó của ông chỉ có 2 ha, nhờ có nguồn vốn đã giúp ông đầu từ cơ sở vật chất, mua con giống, thức ăn chăn nuôi. Làm ăn được, có vốn, ông Bắc lại tiếp tục mở rộng diện tích ao nuôi, tăng quy mô nuôi.

Hiệu quả hoạt động tổ vay vốn của Hội Nông dân Ninh Giang, giúp nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, no đủ - Ảnh 4.

Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của nông dân Ninh Giang thu được hiệu quả nhờ có nguồn vốn vay từ Agribank chi nhánh Ninh Giang.

Đến nay, trang trại nuôi thuỷ sản của ông có quy mô rộng hơn 7 ha. Hằng năm thu hoạch hơn 80 tấn cá, đạt doanh thu trên 3 tỷ đồng. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình ông đã thay đổi rõ rệt, mức sống, chất lượng cuộc sống được nâng cao.

"Những năm qua, nhờ đồng vốn vay của Agribank chi nhánh Ninh Giang, nhiều nông dân trong huyện đã sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả trong việc phát triển kinh tế, từ những mô hình nhỏ lẻ phát triển thành những trang trại với quy mô lớn, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định", ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Agribank chi nhánh Ninh Giang cho hay.

"Bà đỡ" về vốn cho nông dân

Hiện nay, các tổ vay vốn của hội nông dân xã Hưng Long có 116 thành viên. Dư nợ cho vay qua tổ là 7 tỷ 200 triệu đồng, tăng 300 triệu đồng so với năm 2022, dư nợ bình quân qua tổ đạt 62 triệu đồng/hộ.

Nói về kinh nghiệm tổ chức hoạt động của tổ vay vốn, ông Lê Đình Đoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Long cho biết, để đạt được kết quả này, đồng thời bảo đảm nguồn vốn vay được hiệu quả, Ban chấp hành Hội Nông dân xã đã thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hàng tháng, quý, năm đến các tổ và hội viên vay vốn.

Thông qua kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những tồn tại và thiếu sót trong quá trình thực hiện tín chấp cho vay, sử dụng vốn vay đối với hội viên trong việc phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng của hội viên. Qua đánh giá, nhiều hội viên vay vốn, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, không để xảy ra tình trạng sử dụng vốn sai mục đích, vay ké, vay hộ.

"Vì vậy, hoạt động vay vốn thông qua chương trình phối hợp giữa hội nông dân với Agribank chi nhánh Ninh Giang góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế hộ gia đình của hội viên và từng bước giảm nghèo bền vững ở địa phương", ông Đoan cho biết.

Hiệu quả hoạt động tổ vay vốn của Hội Nông dân Ninh Giang, giúp nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, no đủ - Ảnh 5.

Nhờ "bà đỡ" là tổ vay vốn và Agribank chi nhánh Ninh Giang, nhiều nông dân đã tiếp cận được nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các tổ vay vốn của Hội Nông dân xã Tân Phong đã thúc đẩy hoạt động vay vốn hiệu quả, với số hội viên vay vốn ngày càng tăng qua từng năm. Từ năm 2016 có 105 hội viên vay với dư nợ 15 tỷ đồng, đến năm 2022 tăng lên 155 hội viên vay, với dư nợ 18,2 tỷ đồng; từ đầu năm 2023 đến hết 30/6/2023 có 172 người vay, với dư nợ 19,7 tỷ đồng.

Ông Đoàn Văn Thế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Phong đánh giá: "Thông qua tổ vay vốn, hiện nay nhiều hộ gia đình ở xã Tân Phong đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phục vụ việc sản xuất, kinh doanh và nhiều hộ đã sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Tỷ lệ nợ quá hạn ngày càng giảm, thu nộp lãi đầy đủ, đúng thời gian quy định".

Để hoạt động tín chấp vay vốn hiệu quả, theo ông Thế, Hội nông dân xã đặc biệt chú trọng công tác bình xét đối tượng cho vay, gắn với việc giám sát quá trình sử dụng vốn vay, đôn đốc người vay trả nợ gốc, lãi đúng hạn. Đây là công đoạn có tính quyết định đến chất lượng tín dụng và hoạt động uỷ thác.

Nhờ sự phối hợp và hoạt động hiệu quả của các tổ vay vốn của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các địa phương với chi nhánh Agribank Ninh Giang, những năm qua, từ năm 2016 - 2023, luôn duy trì được từ 47 đến 59 tổ vay vốn, với trên dưới 2000 thành viên, số dư nợ luôn duy trì từ hơn 170 tỷ đến hơn 200 tỷ đồng.

Hiệu quả hoạt động tổ vay vốn của Hội Nông dân Ninh Giang, giúp nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, no đủ - Ảnh 6.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, lãnh đạo huyện Ninh Giang trao giấy khen cho các đơn vị tổ vay vốn của Hội Nông dân và Hội Phụ nữ đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phối hợp với Agribank chi nhánh Ninh Giang để tín chấp giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trong đó, năm 2022 duy trì 48 tổ vay vốn, với 1.920 thành viên, dư nợ 201,6 tỷ đồng. Dư nợ bình quân là 105 triệu đồng/ thành viên. Từ đầu năm 2023 đến hết 31/7, thông qua 47 tổ vay vốn, tổng dư nợ của các tổ viên trên 177 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ qua Hội Nông dân trên 169,6 tỷ đồng với 45 tổ vay vốn; dư nợ qua Hội Phụ nữ trên 7,3 tỷ đồng với 2 tổ vay vốn.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Agribank chi nhánh Ninh Giang đánh giá, hoạt động của tổ vay vốn do Hội Nông dân và Hội Phụ nữ quản lý đã phát huy hiệu quả tốt trong tổ chức thực hiện các điều kiện cho vay đối với các hội viên là thành viên của tổ vay vốn, việc cho vay, thu nợ, cung cấp các dịch vụ sản phẩm Ngân hàng được thực hiện theo quy định của Agribank.

Việc thẩm định dự án vay vốn, giải ngân, quản lý dư nợ, đôn đốc thu nợ, thu lãi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng với các tổ trưởng vay vốn; hoạt động của tổ vay vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các hội viên. Công tác quản lý tín dụng của Agribank đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng tín dụng tốt, nợ quá hạn giảm và luôn ở mức thấp.

"Điều quan trọng nhất là các thành viên tổ vay vốn sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xoá đói giảm nghèo, nhiều cá nhân vươn lên làm giàu từ đồng vốn tín dụng của ngân hàng. Qua đó, các thành viên vay vốn cũng đã chấp hành tốt các quy định cho vay, trả nợ gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn", ông Bắc cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem