Tổng Bí thư: Vụ ở Hải Dương có móc ngoặc với nhau từ Bí thư Tỉnh ủy đến cán bộ các cấp

PVCT Thứ bảy, ngày 15/10/2022 12:51 PM (GMT+7)
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, khi nói về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn ví dụ vụ việc ở Hải Dương. Vụ này không phải một người mà móc ngoặc với nhau từ Bí thư Tỉnh ủy cho đến cán bộ các cấp.
Bình luận 0

Sáng 15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, phát biểu ý kiếnTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Các cử tri phát biểu nêu các vấn đề của đất nước rất chắc, ngắn gọn, sâu sắc, sát thực tiễn. Tổ đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri và tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Tổng Bí thư: Vụ ở Hải Dương có móc ngoặc với nhau từ Bí thư Tỉnh ủy đến cán bộ các cấp - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Vụ ở Hải Dương có móc ngoặc với nhau từ Bí thư Tỉnh ủy đến cán bộ các cấp. Ảnh TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại ý kiến của các cử tri nêu đóng góp về xây dựng luật pháp, tổ chức thực hiện pháp luật như về khám, chữa bệnh, kiểm soát quyền lực, cải cách tiền lương, xử lý cán bộ vi phạm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

Nói về việc kiểm soát quyền lực ở cấp dưới, theo Tổng Bí thư phải quan tâm nhiều hơn, bởi người có quyền trong tay nhưng không ai giám sát dẫn đến tự tung, tự tác, muốn làm gì thì làm. Thậm chí kết bè cánh với nhau, móc ngoặc với nhau trở thành lợi ích nhóm, như vậy vô cùng nguy hiểm.

Tổng Bí thư đã dẫn ví dụ vừa qua vụ xử lý vụ vi phạm ở Hải Dương (vụ Việt Á ở Hải Dương). Theo Tổng Bí thư, trong vụ việc ở địa phương này và cả  sai phạm ở nơi khác không phải một người mà có sự móc ngoặc với nhau từ Bí thư Tỉnh ủy cho cán bộ các cấp.

Tổng Bí thư cho biết thêm, cán bộ sai phạm lúc đầu không nhận vi phạm nhưng cơ quan chức năng đưa ra tất cả bằng chứng nên cuối cùng phải nhận. Tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, Trung ương đã kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (ông Phạm Xuân Thăng) ở mức cao nhất là khai trừ Đảng.

Liên quan đến việc xử lý sai phạm, Tổng Bí thư nhắc lại việc cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị khai trừ khỏi Đảng.  

Theo Tổng Bí thư, việc này được làm bài bản, nhanh chóng. Chiều hôm trước, Bộ Chính trị triệu tập Ban Chấp hành Trung ương họp đột xuất, quyết định khai trừ Đảng ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long; đến sáng hôm sau, Quốc hội bãi miễn chức Bộ trưởng, đại biểu Quốc hội với ông Nguyễn Thanh Long.  Cũng trong chiều hôm đó, Cơ quan điều tra đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem