Tổng thống Mỹ Joe Biden như "hổ mọc thêm cánh" khi được Barack Obama và Bill Clinton giúp đỡ để đánh bại Donald Trump

V.A (Theo CNN) Thứ năm, ngày 28/03/2024 20:02 PM (GMT+7)
Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden như "hổ mọc thêm cánh" khi hôm nay (28/3), ông có mặt tại New York trong một buổi gây quỹ cùng với hai người tiền nhiệm là các cựu tổng thống Barack Obama và Bill Clinton. Mục tiêu chung của họ: Đánh bại Donald Trump.
Bình luận 0

Theo CNN đưa tin, tại sự kiện có sự xuất hiện của 2 cựu Tổng thống của Mỹ là Barack Obama và Bill Clinton. Họ đến đây với mục đích ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ.

Vào ngày hôm qua (27/3), ông Obama đã tới Nhà Trắng để gặp gỡ Tổng thống Biden nhân kỷ niệm 14 năm ngày "Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe giá cả phải chăng" (Obamacare) được thông qua.

Tổng thống Mỹ Joe Biden như "hổ mọc thêm cánh" khi được Barack Obama và Bill Clinton giúp đỡ để đánh bại Donald Trump- Ảnh 1.

Từ trái qua phải: Tổng thống Mỹ Joe Biden và hai cực tổng thống Barack Obama and Bill Clinton

Ngoài ông Obama, cuộc gặp còn có sự tham gia của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và một số chính trị gia hàng đầu. Tại đây, ông Obama đã kêu gọi sự ủng hộ nhằm giúp ông Biden giành chiến thắng trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. 

Các nguồn tin cho biết ông Biden cũng thường xuyên liên lạc với cựu Tổng thống Bill Clinton, người từng có tiếng nói tại về các vấn đề chính sách đối ngoại và tư pháp khi còn đương nhiệm.

Buổi gây quỹ này là lần xuất hiện đầy đủ đầu tiên cả 3 gương mặt: Ông Obama, ông Clinton và Tổng thống đương nhiệm Biden. Tuy nhiên, câu hỏi là liệu hai vị cựu tổng thống có còn đủ sức hút để giúp đỡ ông Biden trong lần tranh cử này khi ông Obama đã rời ghế tổng thống gần một thập kỷ, còn ông Clinton là hơn 2 thập kỷ.

Cả hai cựu tổng thống Clinton và Obama đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri người Mỹ gốc Phi. Dự kiến ông Obama sẽ đến các trường đại học vào thời gian sắp tới để vận động các cử tri trẻ – một lực lượng được cho là khó tiếp cận nhất ủng hộ cho ông Biden. Nhưng những gì mà ông Clinton và Obama thể hiện ở các nhiệm kỳ tổng thống của mình giờ đây đều có vẻ lỗi thời về mặt ý thức hệ đối với nhiều cử tri trẻ tuổi - những người mà Tổng thống Biden đang gặp phải những thách thức trong việc tiếp cận.

Tuy nhiên, Leon Panetta, người từng phục vụ ông Clinton với tư cách là Chánh văn phòng Nhà Trắng và dưới thời Obama là Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc CIA, nói với CNN hôm thứ 26/3 rằng Obama đặc biệt có thể giúp cho Biden rất nhiều trong việc tranh cử Tổng thống lần này, đặc biệt là về chăm sóc sức khỏe - một vấn đề mà Biden và Obama đã hợp tác.

Panetta nói trên kênh CNN News Central vào hôm qua (27/3): "Tôi nghĩ ông Obama có thể giúp ông Biden rất nhiều trong việc tiếp cận với giới trẻ, nhóm cử tri rất quan trọng đối với Joe Biden nếu ông ấy muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này".

Những người ủng hộ Biden hy vọng rằng sự giúp đỡ của Obama và Clinton đối với chiến dịch tranh cử sẽ có kết quả khả quan như việc Clinton giúp đỡ ông Obama trong cuộc đua tái tranh cử năm 2012.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem