Tổng thống Putin: Càng bị trừng phạt, Nga càng quyết tâm phát triển đất nước

Thứ sáu, ngày 03/10/2014 06:00 AM (GMT+7)
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây chỉ càng củng cố thêm quyết tâm của Nga đạt những thành tựu tích cực trong sự nghiệp phát triển đất nước, Tổng thống Nga Putin tuyên bố.
Bình luận 0
img

Người đứng đầu nhà nước khẳng định, chính quyền sẽ hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế và công ty bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt từ phương Tây, kể cả bằng việc tham gia tăng vốn cho các ngân hàng.

Theo ông Putin, trong những năm tới Nga cần thực hiện bước vọt công nghiệp thực sự, lập ra các công ty quốc gia hùng mạnh trong loạt lĩnh vực sản xuất chế biến. 

Tổng thống Nga Putin cũng bày tỏ hy vọng rằng, cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraine sẽ được tổ chức đúng luật pháp và sự ổn định chính trị được mong đợi từ lâu sẽ quay lại.

Trả lời các câu hỏi tại diễn đàn đầu tư "Nước Nga vẫy gọi!", ông Putin nhấn mạnh rằng, sự hợp nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine chỉ có thể đạt được khi lợi ích của tất cả các công dân đất nước được tôn trọng.
"Chúng tôi căn cứ từ việc tất cả mọi người sinh sống bất cứ đâu ở Ukraine đều được hưởng đầy đủ quyền lợi mà luật pháp quốc tế và Ukraine đảm bảo", ông Putin nói sau khi cho biết ông đề cập tới việc loại bỏ các xu hướng phân biệt đối xử mang tính chất ngôn ngữ, dân tộc, tôn giáo. Theo lời Tổng thống Nga, sự thoát khỏi khủng hoảng chính trị và kinh tế của Ukraine hoàn toàn phù hợp với lợi ích quốc gia của LB Nga. Nhân dân Ukraine đã, đang và sẽ là dân tộc anh em gần gũi nhất của Nga, trên cơ sở này Moscow sẽ phát triển mối quan hệ với Kiev", ông Putin nói.

"Báo chí phương Tây có cách tiếp cận thiên vị và định kiến về các sự kiện ở Ukraine"

Các sự kiện ở Ukraine là chủ đề nhàm chán cho các nhà báo phương Tây.

img

Họ chỉ được phép giải thích các sự kiện dựa theo một điểm duy nhất – quan điểm của chính quyền Kiev. Còn những chuyến công du đến khu vực đông nam Ukraine để thu thập thông tin chính xác làm họ sợ hãi. Ngay cả hiện nay, khi có lệnh ngừng bắn, ở đó nghe thấy tiếng súng nổ: quân đội Ukraine tiếp tục tấn công vào đối thủ cũ. Ví dụ, ngày 1 tháng 10, đạn pháo rơi trúng một trường học ở thành phố Donetsk. Đây là ngày bắt đầu năm học mới đã bị hoãn lại một tháng do tình trạng chiến tranh ở khu vực Donbas. Trong vụ bắn phá này có một thầy giáo và một phụ huynh học sinh thiệt mạng.

Không chỉ các nhà báo đang sợ và không chịu đi khu vực đông nam Ukraine, các chuyên gia điều tra vụ tai nạn với chiếc máy bay Boeing của Malaysia cũng không dám đến đó. Nếu nói về các chuyên viên nước ngoài, thì chỉ có các chuyên gia pháp y đã đến nơi xảy ra vụ tai nạn. Với sự giúp đỡ của lực lượng dân quân địa phương, thi thể của 280 nạn nhân đã được đưa vào các túi bóng đen để vận chuyển khỏi hiện trường. Còn các nhân viên có nhiệm vụ làm sáng tỏ các tình tiết của bi kịch, thậm chí không đến hiện trường. Bởi vì đó là điều rất nguy hiểm.

Với họ, điều an toàn hơn là nhận thông tin từ Kiev. Nga có quan điểm khác nhưng các nhà báo phương Tây không được dựa vào quan điểm Nga trong bất kỳ trường hợp nào. Bởi vì nếu giả định rằng, dữ liệu của Moscow là chính xác thì ngay lập tức nảy ra câu hỏi: tại sao phải áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, phá hủy các mối quan hệ kinh tế song phương?

Để không gieo nghi ngờ trong xã hội phương Tây, họ bỏ qua các sự kiện quan trọng. Ví dụ, theo truyền thống “tự do báo chí”, các nhà báo phương Tây không đến dự cuộc họp báo mà phái đoàn Nga đã tổ chức vào ngày 1 tháng 10 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Phát biểu tại cuộc họp báo với chủ đề "Ukraine" có những người trực tiếp quản lý hoạt động tiếp nhận những người tị nạn trên biên giới với Ukraine, gửi viện trợ nhân đạo đến khu vực đông nam Ukraine. Họ đã giới thiệu các bằng chứng – các bức ảnh và tài liệu video và sẵn sàng trả lời những câu hỏi của các nhà báo.

Các nhà báo phương Tây có quan tâm đến điều đó hay không? Hoá ra là không. Tại cuộc họp báo không có dù là một đại diện của các phương tiện truyền thông Mỹ hay châu Âu. Giám đốc Viện Quốc tế các quốc gia mới nhất Alexei Martynov nói: “Các phương tiện truyền thông phương Tây không đến dự cuộc họp báo tại Geneva, điều đó cho thấy rằng, báo giới phương Tây không quan tâm đến thông tin đáng tin cậy về những gì đang xảy ra ở phía đông nam Ukraine. Mặc dù, theo tôi, họ nhận thức được rõ những gì đang xảy ra ở đó. Nhưng, các chủ sở hữu và các tổng biên tập của các phương tiện truyền thông toàn cầu không đếm xỉa đến sự thật”.

Tất nhiên, trong cộng đồng báo chí phương Tây có những nhà báo trung thực không thể không nhìn thấy những thông tin xuyên tạc các sự kiện ở Ukraine. Mới đây, Tổng biên tập của kênh truyền hình Đức ARD Kai Gniffke công khai thừa nhận rằng, cấp dưới của ông đôi khi quá sai mê trích dẫn luồng thông tin từ Kiev, bỏ qua lập trường của Nga và thông tin của lực lượng dân quân ở phía đông nam Ukraine. Kết quả là, người dân Đức đã chỉ trích kênh truyền hình này. Ông Gniffke nói thẳng ra rằng, nếu ngay sau khi ở Ukraine bùng nổ xung đột chúng tôi biết nhiều như chúng tôi biết ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ có điểm nhấn khác và sẽ chọn lựa những từ ngữ khác" .

Nhưng, hiện nay chưa tìm được cách thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Các nhà báo phương Tây không thể hiện ý muốn đến khu vực này vì sợ hãi. Mặt khác, họ không muốn trích dẫn các đồng nghiệp nước ngoài đang làm việc ở đó, chủ yếu là các nhà báo Nga. Và mỗi khi có khả năng đến dự cuộc họp báo để nhận thông tin thực sự và tự rút ra kết luận thì họ không đến được. Vì cấp trên không cho phép.

(Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem