Tổng thống Richard Nixon

  • Những người hoài nghi cuộc đổ bộ lên mặt trăng của tàu Apollo 11 mang theo 2 nhà du hành Neil Armstrong và Buzz Aldrin cách đây 5 thập kỷ đưa ra nhiều lý lẽ để chứng minh rằng sự kiện đó chỉ xảy ra trong một trường quay nào đó.
  • Hiệp định Hòa bình Paris về Việt Nam năm 1973 là một sự nhầm tên bởi vì mãi đến tháng 4/1975 hòa bình mới đến với Việt Nam, và chắc chắn không theo cách mà các điều khoản chính thức của văn bản này đã yêu cầu.
  • Tội lỗi lớn nhất của vị Tổng thống Mỹ thứ 37 Richard Nixon không phải là vụ Watergate, cũng không phải là mối quan hệ lâu năm của ông ta với bọn mafia mà là tội “phản quốc” - từ của Tổng thống tiền nhiệm Lyndon Braines Johnson dùng để nói về hành động phá hoại Hội nghị Paris về chiến tranh Việt Nam của Nixon vào năm 1968.
  • Tên gọi "Con người nguy hiểm nhất nước Mỹ" mà Henry Kissinger, Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Richard Nixon, đặt cho Jack Anderson, không phải vì ông là một tội phạm mà lại là một nhà báo chuyên lôi ra ánh sáng không biết bao nhiêu vụ bê bối trong chính trường Mỹ.
  • Có lẽ trong các đời tổng thống Mỹ, Gerald Ford là vị Tổng thống duy nhất bị mưu sát bởi 2 phụ nữ. Đặc biệt là 2 vụ mưu sát chỉ diễn ra cách nhau trong vòng 17 ngày. Vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 5/9/1975 và vụ thứ hai vào ngày 22/9/1975...
  • Sáng ngày 22/2/1974, trong khi cuộc sống vẫn diễn ra bình thường tại thủ đô Washington, thì trong vòng bí mật, an ninh được tăng cường tại Nhà Trắng và các khu vực chung quanh. Riêng Tổng thống Richard Nixon cùng gia đình được bảo vệ nghiêm ngặt và đặt trong tình trạng rời Nhà Trắng để được đưa đến một nơi an toàn nếu tình huống xấu xảy ra.
  • Trong vụ Watergate, vợ của Tổng chưởng lý John Mitchell Martha đã nhận được cú điện thoại từ một phóng viên nói rằng "Nixon có liên quan đến mafia. Mafia đã nhúng tay vào cuộc bầu cử ông".
  • Ỷ vào sức mạnh tiền bạc và vũ khí, xem thường khả năng kháng cự của đối phương đã khiến Mỹ trả giá đắt cho thất bại tại chiến trường Việt Nam.