• Hơn 50 tuổi lặn lộn đủ nghề vào Nam ra Bắc, thậm chí đi lao động ở nước ngoài cái khó vẫn cứ bủa vây, tình cờ trong một lần ông đọc báo đã mở ra cơ hội làm giàu bằng trang trại gà Đông Tảo, với doanh thu trên 1,2 tỷ đồng mỗi năm.
  • Mỗi ngày cung ứng cho nhu cầu thị trường trên 1.000 con gà giống các loại. Đủ việc làm và ổn định cuộc sống cho 7 nhân khẩu thuộc 3 thế hệ của gia đình. Còn bỏ ống tích lũy mỗi năm hơn nửa tỷ đồng.
  • Mỗi năm trang trại gà Đông Tảo của bà Nguyễn Thị Mộc ở xóm Thống Nhất, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) xuất bán hơn 1 vạn con gà giống, hàng trăm gà thương phẩm. Từ nuôi gà Đông Tảo, thu nhập của gia đình bà Mộc sau khi trừ chi phí lên tới cả tỷ đồng/năm.
  • Khởi nghiệp chỉ với 10 con gà, nhưng sau gần 15 năm trong nghề, anh Vũ Ngọc Tuấn (sinh năm 1970, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã gây dựng được trang trại gà Đông Tảo lớn bậc nhất trong khu vực. Anh Tuấn được nhiều người gọi là “Ông trùm gà Đông Tảo” đất Đồng Nai.