Trẻ em mắc covid-19
-
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công ca bệnh trẻ mắc Covid-19 cấp tính nguy kịch, có diễn tiến nặng vì viêm cơ tim tối cấp.
-
Sở Y tế Hà Nội vừa có điều chỉnh phân luồng điều trị F0. Với trẻ em trên 3 tháng sẽ điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện.
-
Việc đi học trực tiếp tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca mắc Covid-19, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ. Các chuyên gia khuyến cáo, không nên chủ quan với Covid-19 ở trẻ em bởi đã có nhiều trường hợp trẻ mắc Covid-19 chuyển nặng, nguy kịch.
-
Trong khi gần 100% người lớn đã được tiêm vaccine Covid-19 thì nguy cơ trẻ em mắc Covid-19 lại cao lên. Dù đa phần trẻ bị bệnh nhẹ nhưng cũng đã có tới 165 em tử vong do Covid-19.
-
Sau khi đi học trực tiếp được vài hôm, không ít lớp đã phát hiện có F0 và lại cho học sinh học online, điều này khiến nhiều phụ huynh lo lắng. TS.BS. Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai đã có khuyến cáo về việc này.
-
Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao đang đẩy ngày càng nhiều trẻ em phải nhập viện, thậm chí nhập viện với số lượng kỷ lục.
-
Tại nhiều địa phương, số trẻ mắc Covid-19 gia tăng, không ít trẻ diễn tiến nặng phải nhập viện. Vậy những dấu hiệu nào cho biết trẻ bệnh nặng cần đi viện?
-
Tại cuộc họp chiều 8/9, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết, có khoảng 14.800 trẻ dưới 18 tuổi nhiễm Covid-19, trong đó khoảng 12.000 trẻ đã chữa khỏi và 13 trường hợp tử vong.