Trồng hoa giấy
-
Nhận thấy loài hoa giấy dễ trồng, đẹp, thị trường ưa chuộng, chị Trần Thị Trúc Phương (xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) quyết định khởi nghiệp nhân giống hoa giấy, và bất ngờ thu tiền rủng rỉnh.
-
Với niềm đam mê, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên làm giàu từ tài nguyên bản địa, chị Trần Thị Trúc Phương (sinh năm 1983, ở xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) quyết định khởi nghiệp với việc trồng hoa giấy và đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Mùa hoa bán Tết Giáp Thìn 2024 vừa qua, anh Khánh, nông dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã bán sỉ, bán lẻ cho thị trường gần 1.000 chậu hoa giấy ngũ sắc với giá từ 150.000 đồng đến 50 triệu đồng/chậu. Anh Khánh thu về lợi nhuận trên 200 triệu đồng.
-
Ông Trần Văn Bình, xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Trồng bông giấy Mỹ (giống hoa giấy Mỹ) rất nhẹ công chăm sóc, chỉ tốn công làm cỏ. Chăm sóc tốt thì 1,5- 2 năm là chậu bông giấy có thể đem bán, để càng lâu thì cây hoa giấy càng có giá trị, kiếm cũng được 200- 300 triệu đồng/công/năm.
-
Làng hoa giấy, làng nghề trồng hoa giấy (bông giấy) Phú Sơn, thuộc xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang là địa điểm rất nổi tiếng. Làng hoa giấy với không gian rực rỡ, đẹp đến ngỡ ngàng được nhiều bạn trẻ, người dân và du khách tìm đến check-in lưu lại những hình ảnh đẹp, nhất là vào những ngày cuối năm.
-
Những dàn hoa giấy, đường hoa giấy đẹp mắt dọc các tuyến đường lớn nhỏ đã góp phần tô điểm thêm bức tranh đa sắc của miền quê nông thôn mới kiểu mẫu Thiên Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh).
-
Mô hình “Con đường hoa do phụ nữ chăm”, được các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bình Định triển khai rộng khắp, chính quyền, địa phương ghi nhận và được xã hội đánh giá cao.
-
Những giàn hoa giấy, đường hoa giấy đủ màu tươi tốt, sum suê đang tỏa sắc màu rực rỡ trên miền quê nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).
-
Cây hoa giấy dáng long có tuổi thọ khoảng 50 năm, hiện thuộc sở hữu của ông Vũ Văn Lanh (thôn Xuân Mai, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Cây hoa giấy dáng long này cao hơn 5 mét, tán rộng 10 mét, được định giá hơn nửa tỷ đồng vì sự độc lạ, hiếm gặp…
-
Với niềm đam mê hoa giấy, ban đầu chỉ là trồng theo sở thích, nhưng sau 1 năm chăm sóc bán có lãi vào dịp tết, chị Trần Thị Nê, sinh năm 1968, ấp Thới Thuận xã Châu Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đã mạnh dạn vay vốn quyết tâm khởi nghiệp với mô hình trồng hoa giấy, cây kiểng, bước đầu đem lại hiệu quả khá cao.